3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An có mặt trong danh sách chính thức của U22 Việt Nam dự SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trưa 29/4, huấn luyện viên Troussier chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 32. Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến của SLNA có mặt trong danh sách chính thức dự SEA Games 32. Ngoài ra, thủ môn Cao Văn Bình (U19 SLNA) được giữ lại làm thủ môn dự phòng.
Đinh Xuân Tiến trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đinh Xuân Tiến trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Troussier mang sang Campuchia 24 cầu thủ, nhưng theo quy định mỗi đội bóng chỉ được 20 cầu thủ và 1 cầu thủ dự phòng. Vì vậy, 3 cầu thủ U22 Việt Nam sớm phải chia tay SEA Games 32, quay trở về tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản. 3 cầu thủ bị loại gồm: Giáp Tuấn Dương, Ngô Đức Hoàng và Bùi Vĩ Hào.

Như vậy, không nằm ngoài dự đoán, ở mỗi tuyến huấn luyện viên Troussier loại 1 cầu thủ. Riêng ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An được giữ lại làm thủ môn dự phòng.

Theo danh sách đã được chốt thì hậu vệ Hồ Văn Cường và tiền vệ Đinh Xuân Tiến của Sông Lam Nghệ An sẽ là cầu thủ được chọn để dự SEA Games lần này.

Đinh Xuân Tiến nỗ lực tập luyện trước ngày ra quân của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đinh Xuân Tiến nỗ lực tập luyện trước ngày ra quân của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường mới chỉ 20 tuổi nhưng đã sớm khẳng định được tài năng. 2 cầu thủ này thường xuyên được ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An để thi đấu tại V.League 2023. Đặc biệt, tại vòng đấu thứ 7 V.League, Đinh Xuân Tiến đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại mùa giải này.

Trong quãng thời gian tập trung cùng U22 Việt Nam, cả 2 cầu thủ này đều hoàn thành xuất sắc các giáo án tập luyện của huấn luyện viên Troussier. 2 chân sút của Sông Lam Nghệ An còn thể hiện được khả năng có thể thích ứng được nhiều vị trí trên sân, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhà cầm quân U22 Việt Nam quyết định giữ lại 2 ngôi sao trẻ này.

Chiều 30/4, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Lào.

Tin mới