3 chị em họ mất tích khi đang tắm sông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày nghỉ lễ, 5 cháu nhỏ là chị em họ rủ nhau ra sông Hiếu tắm mát nhưng 3 em đang mất tích.
Tối 29/4, chính quyền phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tìm kiếm 3 em nhỏ mất tích nghi bị đuối nước.
Danh tính của 3 cháu mất tích khi đang tắm sông là Phùng Thị Mai (SN 2014), khối 4 phường Long Sơn, TX Thái Hòa; và 2 chị em ruột gồm Trần Kim Xuyến (SN 2006) và Trần Văn Luyện (SN 2008), xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.
Chính quyền địa phương và người thân đang giăng điện, giăng lưới tìm kiếm thi thể các cháu. Ảnh: Đàm Thủy
Chính quyền địa phương và người thân đang giăng điện, giăng lưới tìm kiếm thi thể các cháu. Ảnh: Đàm Thủy
Trước đó, khoảng 15g chiều 29/4, 5 cháu nhỏ độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn qua khối 4, phường Long Sơn tắm mát. Đang tắm thì chị em Nhung (học lớp 3) và Vi (học lớp 1) không nhìn thấy 3 người cùng tắm nên chạy về gọi bố là ông Phan Văn Định (trú tại xóm 4, phường Long Sơn) ra tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Tin mới