3 Đại đội của lực lượng TNXP Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

(Baonghean.vn) - Sáng 12/7, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 3 tập thể: Đại đội 333, Đại đội 202, Đại đội 168, lực lượng TNXP Nghệ An.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Cù Văn Phiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Việt Nam; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quân khu 4, Ban Thi đua - Khen thưởng, các sở, ngành liên quan cùng đông đảo hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh.

Ra đời từ khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng TNXP Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ Đội TNXP đầu tiên với 225 cán bộ, đội viên, trải qua 2 cuộc kháng chiến, cả nước có trên 50 vạn TNXP.

Cùng với lực lượng TNXP cả nước, lực lượng TNXP Nghệ An với hơn 50.000 cán bộ, đội viên đã kế thừa và phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của quê hương Xô viết, đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Trong kháng chiến chống Pháp, hàng nghìn đội viên TNXP Nghệ An trực tiếp tham gia và góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường, lực lượng TNXP chống Pháp của Nghệ An lại tiếp tục công việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hơn 4 vạn đội viên TNXP Nghệ An đã đảm bảo giao thông thông suốt ở hàng ngàn km quốc lộ, tỉnh lộ, đường thủy, đường sắt...

Bộ đội và lực lượng thanh niên xung phong bàn phương án bảo vệ đường Truông Bồn năm 1968. Ảnh tư liệu
Bộ đội và lực lượng thanh niên xung phong bàn phương án bảo vệ đường Truông Bồn năm 1968. Ảnh tư liệu
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định, những thành tích của lực lượng TNXP trong suốt 68 năm qua đã góp phần xứng đáng vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay, đời sống của nhiều cựu TNXP còn gặp khó khăn; một số tổ chức hội hoạt động chưa hiệu quả…  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phước Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị các cấp, ngành quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên TNXP. Ảnh: Phước Anh
Trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị các cấp Hội Cựu TNXP, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên có nhiều hoạt động tri ân Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh công tác “Nghĩa tình đồng đội”, khuyến khích hội viên vay vốn từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều mô hình kinh tế nâng cao đời sống.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên TNXP.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể Đại đội 333, Đại đội 202, Đại đội 168 lực lượng TNXP Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể Đại đội 333. Ảnh: Phước Anh
Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể Đại đội 333. Ảnh: Phước Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông trao quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ TNXP. Ảnh: Phước Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông trao quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ TNXP. Ảnh: Phước Anh
Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà cho thân nhân gia đình các liệt sĩ TNXP./.

Tin mới