3 địa điểm cắm trại đẹp mê hồn cho giới trẻ thành Vinh

(Baonghean.vn) - Chỉ cần dành một ngày cuối tuần với không quá 30 phút lái xe, những bạn trẻ đã có thể tận hưởng không khí trong lành, khung cảnh tuyệt đẹp ở các điểm cắm trại nên thơ này.
1. Đập Ba Khe (Nam Đàn): Ảnh: Ngô Minh Nghĩa
1. Đập Ba Khe (Nam Đàn): Đập Ba Khe nằm ở Nam Lộc, Nam Đàn, cách thành phố Vinh khoảng 30 phút lái xe. Ảnh: Ngô Minh Nghĩa
Ảnh: Ngô Minh Nghĩa
Điểm đến này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với khung cảnh đẹp choáng ngợp của triền cỏ xanh mướt, hồ nước lấp lánh dưới nắng nằm giữa rừng cây xào xạc. Ảnh: Ngô Minh Nghĩa
Ảnh: Ngô Minh Nghĩa
Triền cỏ xanh thoai thoải trên đập nước là nơi lý tưởng để cắm trại, ngắm cảnh, câu cá. Hãy chọn những ngày có nắng đẹp nhưng không quá nóng nực để đến đập Ba Khe và tận hưởng bầu không khí trong lành, khung cảnh nên thơ như một bộ phim. Ảnh: Ngô Minh Nghĩa
2. Đồi sim Bãi Lữ: Ảnh: Khiết
2. Đồi sim Bãi Lữ: Đồi sim nằm trên đường đến biển Bãi Lữ, bạn có thể leo lên đỉnh đồi bằng lối đường mòn nhỏ. Từ trên đồi nhìn xuống là khung cảnh vô cùng ngoạn mục, một bên là biển xanh và bãi đá, một bên là đồng lúa và đồi núi trập trùng. Ảnh: Khiết
Ảnh: Khiết
Vào mùa sim, cả ngọn đồi phủ kín sắc tím hoa sim. Tuy nhiên nếu đi trái mùa, bạn vẫn có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của địa điểm này. Ảnh: Khiết
Ảnh: Khiết
Lựa chọn hoàn hảo nhất để đến đây dã ngoại là vào buổi chiều, bạn sẽ được ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn xuống sau những ngọn núi và dòng sông óng ánh tuyệt đẹp. Ảnh: Khiết
Núi Lam Thành thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, cách TP. Vinh khoảng 15km. Để đến được với điểm cắm trại nằm trên núi, bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô men theo đường đê sông Lam. Ảnh: Thương Vang
Núi Lam Thành thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, cách TP. Vinh khoảng 15km. Để đến được với điểm cắm trại nằm trên núi, bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô men theo đường đê sông Lam. Ảnh: Thương Vang
Thời điểm thích hợp nhất để cắm trại trên núi là vào buổi chiều, từ sau 3 giờ. Lúc này nắng vàng bắt đầu rải đều lên sườn núi tạo thành một khung cảnh choáng ngợp và rất đỗi nên thơ. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Lam. Ảnh: Thương Vang
Thời điểm thích hợp nhất để cắm trại trên núi là vào buổi chiều, từ sau 3 giờ. Lúc này nắng vàng bắt đầu rải đều lên sườn núi tạo thành một khung cảnh choáng ngợp và rất đỗi nên thơ. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Lam. Ảnh: Thương Vang
Ngoài cắm trại, bạn còn có thể leo dọc "sống lưng khủng long" trên núi hay khám phá hồ nước "Tuyệt Tình Cốc". Ảnh: Thương Vang
Ngoài cắm trại, bạn còn có thể leo dọc "sống lưng khủng long" trên núi hay khám phá hồ nước "Tuyệt Tình Cốc". Ảnh: Thương Vang

Tin mới