3 năm tù cho mỗi đối tượng trong vụ án hủy hoại rừng ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - 3 năm tù giam cho Phạm Đình Thanh, 3 năm tù treo cho Vi Văn Quế đều trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong về tội “Hủy hoại rừng”.

Sáng 8/6, Tòa án nhân dân huyện Quế Phong mở phiên tòa xét xử vụ án “Hủy hoại rừng” dành cho đối tượng Phạm Đình Thanh, sinh năm 1981, ở thôn 3 và Vi Văn Quế, sinh năm 1975 ở thôn Long Quang, đều thuộc xã Tiền Phong, Quế Phong.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Phong thì năm 2004 Vi Văn Quế được UBND huyện Quế Phong giao cho 122.451m2 đất lâm nghiệp tại xã Tiền Phong để quản lý, bảo vệ và sử dụng lâu dài theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ với thời hạn sử dụng đến tháng 7/2053.

2 đối tượng Thanh và Quế nghe tuyên án tại Tòa. Ảnh: H.Cường
2 đối tượng Thanh và Quế nghe tuyên án tại Tòa. Ảnh: H.Cường
Đến khoảng tháng 5/2016, do thiếu tiền làm nhà nên Quế đã  chuyển nhượng trái phép toàn bộ diện tích rừng được giao cho Phạm Đình Thanh với giá 60.000.000 đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, mặc dù không được phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng khoảng tháng 02/2017, Phạm Đình Thanh đã thuê người phát toàn bộ số rừng trên để trồng keo.

Biên bản kiểm tra việc phá rừng trái phép của Hạt kiểm lâm huyện Quế Phong và kết quả khám nghiệm của Cơ quan CSĐT CA huyện Quế Phong đều ghi nhận tại khu vực rừng khe Huồi Pẩu thuộc tiểu khu 83, tiểu khu 88 xã Tiền Phong toàn bộ cây rừng  bị chặt phá trên diện tích 171.300 m2. Các gốc cây bị chặt có đường kính từ 0,1 - 0,2 m và các gốc tre nứa. Tổng sản lượng rừng bị hủy hoại là 393,533 m3 gỗ các loại và 72.973 cây nứa. Trong đó gỗ nhóm 3 là 9,25m3, gỗ nhóm 7 là 164,105 m3, gỗ nhóm 8 là 220,178 m3.

Hội đồng định giá tài sản huyện Quế Phong xác định tổng giá trị thiệt hại là 3.168.026.000 đồng.

Như vậy, diện tích rừng bị chặt phá trái phép bị nâng lên 48.849 m2 so với phần rừng mà Phạm Đình Thanh nhận chuyển nhượng trái phép ban đầu là 122.451m2, lý do bởi  Vi Văn Quế khi bán rừng đã chỉ thêm cho Thanh cả phần rừng của anh Lô Văn Thuận  trú tại thôn Long Quang, xã Tiền Phong .

Với những hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Quế Phong quyết định xử phạt Phạm Đình Thanh 3 năm tù giam, Vi Văn Quế 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, phạt Phạm Đình Thanh 15.000.000 đồng, Vi Văn Quế 2.000.000 đồng.

Tin mới