3 ngoại binh đến thử việc ở SLNA

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, CLB SLNA đã tiến hành thử việc ngoại binh chuẩn bị cho AFC Cup 2018 đã cận kề. Dù thời gian tuyển chọn không nhiều, nhưng 2 trong số 3 ngoại binh đặt chân đến sân Vinh thử việc đã để lại dấu ấn.
Các ngoại binh đến sân Vinh thử việc. Ảnh: Trung Kiên
Các ngoại binh đến sân Vinh thử việc. Ảnh: Trung Kiên
Dù thi đấu ở 3 mặt trận V.League, Cúp QG và AFC Cup 2018 nhưng Sông Lam Nghệ An chỉ chọn thêm một ngoại binh nữa đá cặp cùng chân sút Olaha Michael trên hàng tấn công. Vì thời tiết không thuận lợi, phải đợi đến ngày 31/1, các ngoại binh mới đến sân Vinh để thử việc. 
Trong số các ngoại binh đến SLNA thử việc đợt này có 2 đến từ Nigeria, 1 đến từ Thụy Điển và danh tính chưa được đội bóng xứ Nghệ tiết lộ. Tuy nhiên trong buổi tập, 2 tiền đạo ngoại đến từ châu Phi đang chiếm lợi thế. Một cầu thủ có khả năng dứt điểm khá tốt và người còn lại có khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả hơn. 
Trung vệ Phạm Mạnh Hùng gặp vấn đề ở lòng bàn chân. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Phạm Mạnh Hùng gặp vấn đề ở lòng bàn chân. Ảnh: Trung Kiên
Cũng trong buổi tập này, hậu vệ Trần Đình Hoàng đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội, mặc dù những bước chạy của hậu vệ cánh phải chưa tìm lại được sự thanh thoát vốn có. Một trường hợp khác đang gặp phải chấn thương nhẹ ở bàn chân là trung vệ Phạm Mạnh Hùng, cầu thủ sinh năm 1993 chỉ có thể khởi động và tập nhẹ bên ngoài đường Pitch.
Chứng kiến màn trình diễn của những chân sút này, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có thể yên tâm và vấn đề chốt ngoại binh sẽ sớm được triển khai như kế hoạch. 
Tại đấu trường AFC Cup 2018, SLNA nằm tại bảng H với các đội Tampines Rovers (Singapore), Persija Jakarta (Indonesia) và Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trận đấu ra quân, đội bóng xứ Nghệ chạm trán Tampines Rovers (Singapore) trên sân khách vào ngày 10/2.
Dự kiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ lên đường sang Singapore tham dự AFC Cup vào đêm ngày 7/2. Vì còn phải đảm bảo vấn đề tuyển chọn ngoại binh và kế hoạch chuẩn bị cho V.League, quân số lên đường của SLNA chỉ có 18 người bao gồm cả trưởng đoàn./.

Tin mới