3 thanh niên Nghệ An “quấn” 120 bánh heroin quanh ôtô chở về Việt Nam

Văn Anh cùng 2 thanh niên Nghệ An khác nhét hàng trăm bánh ma túy ở ba-đờ-sốc, ống xả và ghế phụ để chở từ Lào về Việt Nam.

Ngày 25/1, nhà chức trách Hà Tĩnh cho biết, mở rộng điều tra việc phát hiện 120 bánh heroin ở cửa khẩu Cầu Treo, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Trung (38 tuổi, trú huyện Hương Sơn), Nguyễn Văn Anh (28 tuổi), Nguyễn Duy Quế (31 tuổi), Lê Thanh Tập (28 tuổi, cùng trú Nghệ An) để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

3 thanh niên Nghệ An “quấn” 120 bánh heroin quanh ôtô chở về Việt Nam ảnh 1

Ma túy được giấu trong xe. Ảnh: C.A

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h30 ngày 23/1, tại luồng nhập cảnh của cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), Bộ Công an phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành Hà Tĩnh kiểm tra ôtô 5 chỗ biển Hà Nội do Văn Anh cầm lái vì nghi vận chuyển ma túy.

Qua soát xét, trinh sát phát hiện 34 bánh heroin được giấu trong ốp ba-đờ-sốc, 31 bánh được nhét trong ống xả gia cố thêm, 55 bánh còn dưới gầm ghế phụ.

3 thanh niên Nghệ An “quấn” 120 bánh heroin quanh ôtô chở về Việt Nam ảnh 2

Bánh heroin được chia nhỏ để dễ nhét vào các bộ phận của ôtô. Ảnh: C.A

Văn Anh khai được Trung thuê lái chiếc ôtô chở ma túy từ Lào về Việt Nam, dặn khi nào qua cửa khẩu Cầu Treo khoảng 15 phút thì gọi lại cho Trung để bố trí người nhận hàng.

Từ lời khai của Văn Anh, cảnh sát đã bắt Trung, Quế và Tập.

Tin mới