300 sinh viên Nghệ An xuất quân tình nguyện tới các bản nghèo vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022, hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã lên đường đến với các bản nghèo vùng cao của tỉnh với mục tiêu mang sức trẻ triển khai các chương trình, hoạt động ý nghĩa trong tháng cao điểm của chiến dịch Mùa hè xanh.

Sáng 5/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Ban chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong, Ban Thường vụ Đoàn các trường đại học cao đẳng và Đoàn trực thuộc.

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành dâng hương, dâng hoa báo công với Bác trước lễ xuất quân tình nguyện đến các địa bàn miền núi của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hơn 300 đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành dâng hương, dâng hoa báo công với Bác trước lễ xuất quân tình nguyện đến các địa bàn miền núi của tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 và tháng 7 là tháng cao điểm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó, Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh là 1 trong 5 chương trình trọng tâm của Chiến dịch tình nguyện Hè hàng năm.

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn xã Tam Hợp - huyện Tương Dương - xã vùng núi cao miền Tây Nghệ An, giáp biên giới nước bạn Lào, là địa bàn đóng quân của làng thanh niên lập nghiệp Tam Hợp - Tổng đội Thanh niên xung phong 9 để chỉ đạo tổ chức các hoạt động tập trung cấp tỉnh trong tháng 7 cao điểm của Chiến dịch Hè. Sẽ có chuỗi các hoạt động như: Làm đường giao thông nông thôn, Thắp sáng đường quê, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy văn hóa hè, kỹ năng cho thanh thiếu nhi; Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 cho người dân.

Đại diện các đội sinh viên tình nguyện trước giờ xuất quân. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện các đội sinh viên tình nguyện trước giờ xuất quân. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng tập trung triển khai các nội dung trọng tâm hướng về các địa bàn thuộc 4 huyện nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu.

Trong đó nơi được ưu tiên triển khai các chương trình là địa bàn cư trú của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn như dân tộc Ơ Đu, Khơ mú, Mông; các xã về đích nông thôn mới; các Làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đầu tư xây dựng.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 40 đội tình nguyện tập trung chuyên sâu với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.

Các đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh thuộc các trường đại học, cao đẳng gồm: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An, Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt - Hàn Nghệ An.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương động viên các đội hình tình nguyện trước giờ xuất quân lên các huyện vùng cao. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương động viên các đội hình tình nguyện trước giờ xuất quân lên các huyện vùng cao. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ xuất quân, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ 23 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai trên cả nước. 23 năm đồng hành cùng chiến dịch tình nguyện hè của cả nước là 23 mùa hè sôi nổi của tuổi trẻ Nghệ An, đã khẳng định được sức trẻ, thắp lên ngọn lửa đam mê tình nguyện.

Trong trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19 được đẩy lùi, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên xung kích lên đường để tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ bà con nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới biển đảo. Điều này càng khắc họa rõ nét hơn hình ảnh của các thanh niên tình nguyện “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”.

Nghi thức trao cờ xuất quân thực hiện Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghi thức trao cờ xuất quân thực hiện Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thường trực Tỉnh đoàn và đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên và trao những món quà ý nghĩa tới các đội sinh viên tình nguyện trước giờ xuất quân. Ảnh: Thanh Quỳnh
Thường trực Tỉnh đoàn và đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên và trao những món quà ý nghĩa tới các đội sinh viên tình nguyện trước giờ xuất quân. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương đề nghị lực lượng sinh viên tình nguyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, tài sản trong quá trình tham gia hoạt động, chấp hành nghiêm túc nội quy của đội. Chủ động tích cực trong công việc, không gây phiền hà cho cơ sở.

Hai là, phải luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, mang sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để cùng bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên tại địa phương tổ chức thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên đã đề ra.

Ba là, phải luôn tạo mối quan hệ gắn kết, gần gũi, thân thiết với bà con nhân dân và thanh thiếu nhi tại địa bàn thực hiện chiến dịch để làm sao “Đi dân nhớ, ở dân thương”, thông qua đó góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin mới