300 vận động viên tham dự Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2022 tổ chức tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong đó, có12 vận động viên Nghệ An ở lứa tuổi 16 -17 sẽ tranh tài ở 6 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, 3 nam, 3 nữ.
Các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Đức Anh
Các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Đức Anh

Ngày 20/7, tại Nhà thi đấu thành phố Vinh - Nghệ An, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tổ chức Giải vô địch Đá cầu trẻ quốc gia năm 2022.

Đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có ông Mạc Xuân Tùng - Trưởng bộ môn đá cầu Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: Đức Anh
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: Đức Anh

Giải vô địch đá cầu trẻ quốc gia là dịp để các đơn vị có phong trào đá cầu trong toàn quốc được thi đấu cọ xát, nâng cao thành tích. Đây cũng là dịp để các nhà làm chuyên môn đánh giá lại công tác đào tạo, huấn luyện ở các địa phương. Đồng thời để chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu ở nội dung đôi nam, lứa tuổi 16 - 17 giữa Nghệ An và Bắc Giang. Ảnh: Đức Anh
Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu ở nội dung đôi nam, lứa tuổi 16 - 17 giữa Nghệ An và Bắc Giang. Ảnh: Đức Anh

Giải năm nay, được tổ chức tại Nghệ An, quy tụ gần 300 vận động viên, đến từ 12 tỉnh thành trong cả nước.

Nghệ An tham gia giải với 12 vận động viên và chỉ thi đấu lứa tuổi 16 - 17. Sẽ tranh tài 6 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, 3 nam, 3 nữ.

Trước đến nay, thế mạnh của môn đá cầu ở Nghệ An thường là đơn nam hoặc đơn nữ. Tuy nhiên với lực lượng hiện có, giải này, nhiều khả năng môn đá cầu tỉnh nhà chỉ có thể giành thành tích cao ở nội dung 3 nam, 3 nữ.

Tin mới