303 làng văn hóa được công nhận ở Nghi Lộc

(Baonghea.vn) - Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành cũng như sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, số lượng và chất lượng làng văn hóa trên địa bàn huyện Nghi lộc ngày càng cao. 
Giếng làng - Nghi Khánh - Nghi Lộc được người dân phục dựng lại với mong muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa làng xưa.
Giếng làng - Nghi Khánh - Nghi Lộc được người dân phục dựng lại với mong muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa làng xưa.
Năm 2000, toàn huyện mới chỉ có 12 xóm được UBND tỉnh công nhận danh hiệu văn hóa, thì đến năm 2015, toàn huyện đã có 303 làng, khối phố được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” (tăng 291 làng), chiếm tỷ lệ 68% (trung bình mỗi năm công nhận gần 20 làng). Một số xã có tỷ lệ làng văn hóa cao như: xã Nghi Hợp (100%), Nghi Lâm (89,5%), Nghi Thịnh (93,3%), Nghi Khánh (80%)... 
Gia đình anh Ngô Đức Cường, xóm Xuân Cảnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc đầm ấm hạnh phúc với hai cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Anh chị luôn được ông bà nội động viên dừng lại ở hai con để nuôi dạy con tốt.
Gia đình anh Ngô Đức Cường, xóm Xuân Cảnh, Nghi Xuân, Nghi Lộc đầm ấm hạnh phúc với hai cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Gia đình anh là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục.
Do làm tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, nên chất lượng các làng văn hóa, khối phố văn hóa trên địa bàn huyện Nghi Lộc luôn đảm bảo. Số xóm giữ vững danh hiệu văn hóa từ 5 năm trở lên là 169 xóm, chiếm tỷ lệ 55.7%; số xóm giữ vững danh hiệu từ 10 năm trở lên là 76 xóm, chiếm tỷ lệ 25%.
Thanh Thủy

Tin mới