3.035 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh

Ngoài 3.026 phạm nhân đang chấp hành án, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và 6 trường hợp đang hoãn chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đặc xá.

Quyết định đặc xá năm 2021 được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 30/8, có hiệu lực từ 1/9. Đây là lần đặc xá đầu tiên thực hiện theo theo Luật Đặc xá 2018.

Theo Bộ Công an, lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 tại nhiều địa điểm sẽ diễn ra "gọn nhẹ" nhằm bảo đảm các yêu cầu phòng, chống Covid-19, tránh để lây lan vào các cơ sở giam giữ.

Người được đặc xá về nơi cư trú sẽ được các công an, địa phương nơi tiếp nhận cấp lại các giấy tờ tùy thân và cấp Căn cước công dân và đăng ký học nghề, hướng nghiệp, bố trí công ăn việc làm để tái hòa nhập cộng đồng.

Một người ở trại tạm giam huyện Chư Păh, Gia Lai được đo nhiệt độ trước khi bỏ phiếu bầu cử ngày 23/5/2021. Ảnh: Trần Hóa

Một người ở trại tạm giam huyện Chư Păh, Gia Lai được đo nhiệt độ trước khi bỏ phiếu bầu cử ngày 23/5/2021. Ảnh: Trần Hóa

Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2021 không xét đặc xá với phạm nhân bị kết tội phản bội tổ quốc, gián điệp, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phá rối an ninh... Người trước đó đã được đặc xá, có hai tiền án trở lên, giết người có tổ chức, hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân, cướp tài sản có sử dụng vũ khí... cũng không được hưởng chính sách này.

Lần đặc xá gần nhất là năm 2016 với 4.200 phạm nhân và gần 200 người đang hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Từ năm 2009 đến 2016, Việt Nam có 6 đợt đặc xá tha tù trước thời hạn cho gần 90.000 phạm nhân. Đa số người được đặc xá trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm thấp, Bộ Công an cho hay.

Tin mới