31 tỉnh, thành phố phía Bắc dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại

(Baonghean.vn) - Sáng 4/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và triển khai Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại đợt 2 tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có hơn 450 đại biểu là các cán bộ chuyên trách, phóng viên, biên tập viên báo chí đến từ 31 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh nêu rõ thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng và Nhà nước; được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo, sâu sát. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều hạn chế cần phân tích, chỉ rõ nguyên nhân và tìm cách khắc phục trong thời gian tới để đảm bảo hiệu quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, góp phần ổn định chính trị-xã hội, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn, thách thức đan xen, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, các đơn vị thực hiện công tác thông tin đối ngoại cần nghiêm túc đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin về các nội dung: đánh giá 5 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2010-2015) và nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới; quán triệt, triển khai Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sự tham gia của Việt Nam; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước,…

Đồng chí Lê Văn Nghiêm - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
Đồng chí Lê Văn Nghiêm - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo 5 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Đây là dịp để các cán bộ chuyên trách, phóng viên, biên tập viên báo chí của các tỉnh, thành phố cập nhật, nâng cao kiến thức, đồng thời chia sẻ, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 21-22/10/2015, Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và triển khai Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại đợt 1 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các đại diện đến từ 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới