33 tử tù bị tiêm thuốc độc tại Nhà thi hành án tử hình Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong vòng 4 tháng rưỡi, đã có 33 trường hợp thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Nhà thi hành án tử hình tại Công an Nghệ An.

Từ tháng 6/2012 đến hết năm 2016 khi đưa Nhà thi hành án tử hình tại Công an Nghệ An vào hoạt động đã thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với 33 trường hợp. Riêng Nghệ An có 10 trường hợp được thực hiện bằng hình thức này.

Đó là thông tin mà Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đưa ra tại Hội nghị ký kết quy chế phối hợp sử dụng Nhà thi hành án tử hình diễn ra sáng 25/5 tại Công an tỉnh Nghệ An.

Đại diện công an các tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Hà Thư

Đại diện công an các tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Hà Thư

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của Công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng 5 nhà thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại 5 địa phương trong cả nước, trong đó Nhà thi hành án tử hình tại Công an Nghệ An được xây dựng từ năm 2012, trong khuôn viên Trại tạm giam Công an Nghệ An.

Nhà thi hành án tử hình tại Công an Nghệ An phục vụ thi hành án tử hình cho 10 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thái Bình đến Thừa Thiên Huế.

Từ khi đi vào hoạt động đến hết năm 2016, Nhà thi hành án tử hình tại Công an Nghệ An đã tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đối với 33 trường hợp. Trong đó, Nghệ An 10 trường hợp, Thanh Hóa 8 trường hợp, Thái Bình 7 trường hợp, Hà Nam 3 trường hợp, Ninh Bình và Thừa Thiên Huế mỗi đơn vị 2 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp.

Trong năm 2017, tại đây không thi hành trường hợp nào.

Quá trình thực hiện, Công an Nghệ An luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương nên các đợt thi hành án tử đều diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với tử tù, người bị thi hành án ít phải chịu đau đớn và tâm lý cán bộ trực tiếp thi hành án cũng giảm áp lực đáng kể so với hình thức xử bắn như trước đây.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục VIII - Bộ Công an về việc sử dụng Nhà thi hành án tử hình, Công an Nghệ An với vai trò là đơn vị đầu mối Khu vực 7, tổ chức ký kết quy chế phối hợp sử dụng Nhà thi hành án tử hình.

Thông qua quy chế này, sẽ giải quyết, khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Công an các tỉnh trong khu vực sẽ tổ chức thực hiện công tác thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Tin mới