35 hộ dân Đan Lai sẽ ra khu tái định cư mới sau Tết Nguyên đán

(Baonghean.vn) - Sáng 12/1, lãnh đạo UBND huyện Con Cuông và các đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư cho đồng bào Đan Lai tại bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn.
Đường vào bản tái định cư Bá Hạ, Thạch Ngàn - nôi tái định cư của 35 hộ dân Đan Lai. Ảnh: Tường Vi
Đường vào bản tái định cư Bá Hạ, Thạch Ngàn - nôi tái định cư của 35 hộ dân Đan Lai. Ảnh: Tường Vi
Đến thời điểm này, Dự án tái định cư cho đồng bào Đan Lai tại bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn đã xây dựng được 35 ngôi nhà sàn cho 35 hộ dân với 179 khẩu. Từ đầu năm 2018 đến nay huyện đã tổ chức 5 cuộc họp dân nhằm tuyên truyền vận động các hộ tại hai bản dân cư đang sinh sống tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát là Cò Phạt và Khe Búng ra nơi ở mới..
Lãnh đạo huyện Con Cuông  kiểm tra khu tái định cư Bá Hạ. Ảnh Tường Vi
Lãnh đạo huyện Con Cuông kiểm tra khu tái định cư Bá Hạ. Ảnh: Tường Vi
Ban quản lý dự án đã lên phương án thống kê tài sản, số hộ, số khẩu để chuẩn bị công tác di dời. Khi ra nơi tái định cư, ngoài 35 ngôi nhà sàn 2-3 gian được làm bằng bê tông, các hộ được bố trí 10 ha đất sản xuất, 100 ha đất rừng và các công trình phụ trợ kèm theo. Hệ thống công trình công cộng như: điện lưới, đường giao thông liên bản, đập thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, trường học mầm non, tiểu học và trạm y tế cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Khu tái định cư Bá Hạ, xã Thạch Ngàn được phê duyệt và đầu tư xây dựng từ năm 2010. Theo kế hoạch, huyện Con Cuông sẽ huy động lực lượng tu sửa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo lại đồng ruộng, hạ tầng… để giúp bà con di dời đến nơi ở mới sau Tết nguyên Đán 2019.

Điểm trường  của khu tái định cư Bá Hạ. Ảnh: Tường Vi
Điểm trường của khu tái định cư Bá Hạ. Ảnh: Tường Vi

Dự án tái định cư 35 hộ dân thuộc tộc người Đan Lai được thực hiện theo Quyết định 280/2006/QĐ-TTg ngày 16/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông”. Mục tiêu của đề án là nâng cao điều kiện sống, phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo tồn và phát triển bền vững tộc người này, đồng thời đảm bảo khu vực an ninh biên giới, bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Pù Mát.

Tin mới