3,5 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị bán Tết

(Baonghean.vn) - Chủ hàng khai nhận, chở thuê số da trâu bò cho một gia đình chế biến thực phẩm Tết.

Lúc 18h ngày 2/1/2020, trong lúc tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành đã phát hiện và thu giữ 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Trung tá Tăng Văn Long - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Thành cho biết: Thời điểm kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 37C-157.67, lái xe là Trần Đình Long (sinh năm 1976, trú tại xóm 3, xã Thọ Thành, Yên Thành) không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số da động vật trên (giấy kiểm dịch thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch...).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành phát hiện và thu giữ 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối trên xe ô tô. Ảnh: Hải An
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thành phát hiện và thu giữ 3,5 tấn da trâu, bò đã bốc mùi hôi thối trên xe ô tô. Ảnh: Hải An

Bước đầu lái xe Long khai nhận chở thuê cho một người dân ở xóm 2, xã Thọ Thành, Yên Thành để chế biến thực phẩm tiêu thụ trong dịp Tết.

Da trâu, bò bốc mùi hôi thối. Ảnh: Hải An
Da trâu, bò bốc mùi hôi thối. Ảnh: Hải An

Trước đó 5 ngày (ngày 29/12/2019), lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Yên Thành cũng phát hiện xe tải 37C-041.63 do Nguyễn Đức Đàm (sinh năm 1994) ở xã Trung Thành, Yên Thành chở trên 500 kg da trâu, bò hôi thối đi tiêu thụ.

Công khai danh tính công ty có thực phẩm “bẩn”, vi phạm an toàn thực phẩm

Công khai danh tính công ty có thực phẩm “bẩn”, vi phạm an toàn thực phẩm

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đánh giá, việc công khai danh tính các công ty kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm mang tính răn đe nghiêm khắc, giúp các công ty luôn phải cố gắng chuẩn chỉnh để không mất đi niềm tin từ người tiêu dùng. Việc quảng cáo TPCN quá mức, quá công dụng cũng được cảnh báo, công khai để người dân nắm được, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Tin mới