350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công với Bác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước giờ khai mạc Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An cùng 350 đại biểu là đoàn viên ưu tú đã có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) để dâng hoa, báo công với Bác.
Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An cùng 350 đại biểu dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Đình Tuyên

Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An cùng 350 đại biểu dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Đình Tuyên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành những tình cảm thương yêu sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Trong thư gửi thanh niên, Người viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Ghi nhớ lời dặn của Người, tuổi trẻ Nghệ An luôn nỗ lực tiên phong đảm nhận những việc mới, việc khó để triển khai nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, nhất là gần nửa nhiệm kỳ ứng phó với đại dịch Covid-19, tuổi trẻ Nghệ An đã đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đưa các phong trào đến với đoàn viên, thanh niên bằng những việc làm thiết thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, đặc biệt là phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, cổ vũ lối sống đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, 3 chương trình đồng hành cùng với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao kỹ năng xã hội, đời sống tinh thần… đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ đó, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của Người lúc sinh thời, nỗ lực góp sức vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Ảnh: Đình Tuyên

Trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của Người lúc sinh thời, nỗ lực góp sức vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi dâng hoa, báo công với Bác, Đoàn đại biểu sẽ di chuyển về Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh) để tiến hành Lễ Khai mạc Phiên thứ nhất, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong ảnh: 350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi dâng hoa, báo công với Bác, Đoàn đại biểu sẽ di chuyển về Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh) để tiến hành Lễ Khai mạc Phiên thứ nhất, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong ảnh: 350 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn. Đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở các cấp, các ngành.

Với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc, trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ nỗ lực và phấn đấu không ngừng, nguyện tiếp bước cha anh, đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm góp sức trẻ khai thác tốt tiềm năng, phát huy lợi thế, tạo bước đột phá xây dựng quê hương Nghệ An phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An diễn ra từ ngày 1/10 đến 2/10/2022. Phiên trọng thể Đại hội diễn ra vào sáng 2/10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (số 6, Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450 người, trong đó, có 350 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.


Tin mới