39 tháng tù cho kẻ cố ý gây thương tích

(Baonghean.vn)- Sáng 3/12, tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án Võ Văn Quang, trú tại xóm Thượng Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn về tội cố ý gây thương tích

Theo bản cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 8/7/2011 trên đường đi chơi về đến chân dốc cồn Nại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nguyễn Khánh Ly, Võ Văn Quang, Võ Văn Sâm, Võ Văn Tài, Trần Văn Tài, Nguyễn Đình Hoàn gặp anh Dư Văn Thuần và Nguyễn Ngọc Hoàng đi bộ ngược chiều.

Trần Văn Tài đưa dao cho Nguyễn Khánh Ly, còn Võ Văn Quang giật được chiếc gậy trong tay Thuần. Nguyễn Đình Hoàng yêu cầu anh Thuần và anh Hoàng quỳ xuống xin lỗi nếu không sẽ bị đánh. Anh Thuần và anh Hoàng không quỳ nên Nguyễn Khánh Ly dùng dao chém, Võ Văn Quang dùng gậy, Võ Văn Tài dùng túyp sắt, Võ Văn Sâm dùng vỏ chai bia đánh vào người anh Thuần và anh Hoàng.

Hậu quả anh Nguyễn Ngọc Hoàng bị thương tích, hỏng mắt trái, tỷ lệ thương tật 48%. Sau khi phạm tội Võ Văn Quang, Trần Văn Tài bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 28/8/2015, Quang bị bắt theo lệnh truy nã.

1

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng phải bỏ dở việc học vì mắt trái bị mù, thương tật 48%

Tại phiên tòa, Võ Văn Quang đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng khoản 3, điều 104 BLHS, xử phạt Võ Văn Quang 39  tháng tù về tội cố ý gây thương tích./.

Minh Thái

Ảnh: Hoàng Lam

Tin mới