39 thí sinh tranh tài tại Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

(Baonghean.vn) -Sáng 15/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Dự hội nghị có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi lần này có sự tham gia của 39 học viên đại diện cho gần 1.000 học viên được lựa chọn từ 13 lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính tại các huyện, thành, thị và 2 lớp học tại Trường Chính trị tỉnh.

Trong hai ngày 15-16/11, các học viên sẽ dự thi 3 phần: thi viết tự luận, thi thuyết trình và hỏi- đáp.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Thị Hồng Hoa trao tặng quà cho các cán bộ các Trung tâm bồi dưỡng chính trị nghỉ hưu và chuyển công tác. Ảnh Thanh Lê
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị giỏi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của nhà trường, góp phần nâng cao ý thức học tập lý luận chính trị, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học viên.

Hội thi là dịp để học viên củng cố kiến thức bài giảng, vận dụng lý luận liên hệ vào thực tiễn công tác; rèn luyện kỹ năng tư duy, tổng hợp khi viết các bài luận, kỹ năng diễn đạt, thuyết trình trước công chúng.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có học viên tham gia hội thi. Ảnh Thanh Lê
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có học viên tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua đó giúp học viên đánh giá năng lực, nhận thức lý luận chính trị của bản thân. Đây là cơ hội để học viên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp học viên tìm ra được phương pháp học tập hiệu quả.

Qua Hội thi giúp nhà trường nắm được thông tin phản hồi từ người học, có thêm cơ sở đánh giá chất lượng học tập lý luận chính trị của các học viên, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

Từ đó, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần định hướng nhận thức cho học viên và nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Các học viên thực hiện phần thi
Các học viên thực hiện phần thi viết tự luận. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 72 năm Ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (18/11/1946-18/11/2018).

Tin mới