4 'hành trang' bé không thể thiếu cho ngày tựu trường

(Baonghean.vn) - Khi năm học mới của con cận kề, các mẹ cần trang bị gì để con có thể đến trường trong tâm thế sẵn sàng, tràn đầy năng lượng và luôn chủ động trong mọi hoạt động? 

Dưới đây là top 4 “hành trang” không thể thiếu cho bé trong mùa tựu trường mà các mẹ cần lưu ý:

1. Tâm lý

Để tạo sự thích thú cho con trẻ hăng hái, yêu thích đi học, để được gặp gỡ bạn bè, chơi các trò chơi... Với các bé lần đầu tiên đi học hoặc phải chuyển đến trường mới, mẹ có thể dành một ngày cuối tuần cùng bé đi một vòng quanh trường. Nếu có thể hãy tham quan một vòng sân trường, lớp học, những lúc đó, hãy tranh thủ chia sẻ với bé về niềm vui đến trường, rằng bé sẽ được những gì khi tham gia học tập ở ngôi trường xinh đẹp thế này.

Nên cho bé ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn và có cơ hội tham gia những hoạt động tập thể để làm quen dần. Ảnh minh họa
Nên cho bé ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn và có cơ hội tham gia những hoạt động tập thể để làm quen dần. Ảnh minh họa

Vì thời gian dài chỉ ở bên người thân, bé đã quen với cảm giác thoải mái và an toàn mà gia đình mang lại. Điều này khiến bé cảm thấy ngại khi phải tiếp xúc với các bạn mới trong một môi trường mới. Để giải quyết vấn đề này, mẹ có thể tạo điều kiện cho bé ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn và có cơ hội tham gia những hoạt động tập thể để làm quen dần.

Ngoài ra, để tránh cho con có cảm giác đột ngột phải dậy sớm, thu xếp tập sách, ba lô… để đến trường, các mẹ nên lập lại trật tự, thói quen đó cho con trước đó ít nhật 1-2 tuần. Nên cho trẻ thu dọn, sắp xếp lại bàn học, kệ sách, ba lô, đi ngủ sớm và dậy sớm để trẻ quen dần. 


2. Đồ dùng thiết yếu

Đưa trẻ đi nhà sách để trẻ tự chọn cho mình những đồ dùng học tập cần thiết. Ảnh minh họa
Đưa trẻ đi nhà sách để trẻ tự chọn cho mình những đồ dùng học tập cần thiết. Ảnh minh họa

Bao gồm quần áo, ba lô, giày dép, sách vở, các dụng cụ học tập… Các mẹ hãy đưa con đến siêu thị, nhà sách để mua đầy đủ những thứ cần thiết cho mùa tựu trường của con, cho con được quyền lựa chọn những thứ trẻ thích để con thấy vui và thoải mái, hào hứng với chuyện đi học của mình. 

Quan trọng hơn cả, việc cùng con đi mua tập vở, sách giáo khoa cho năm học mới sẽ giúp con định hình trước những gì mình sẽ học, ít nhiều có cảm giác chủ động hơn.

3. Dinh dưỡng

Bố mẹ nên chuẩn bị bữa sáng cho trẻ ăn ở nhà. Ảnh minh họa
Bố mẹ nên chuẩn bị bữa sáng cho trẻ ăn trước khi đến lớp. Ảnh minh họa

Để con có sức khỏe tốt và năng lượng dồi dào cho mùa tựu trường mới, trước đó các mẹ cần cho con ăn uống đầy đủ các nhóm dưỡng chất gồm đạm, chất xơ, vitamin và các khoáng chất, tinh bột… Nếu trẻ đang mắc phải các bệnh vặt, cần chữa trị dứt điểm trước khi đi học trở lại. Đặc biệt, chú ý giúp trẻ tăng sức đề kháng để phòng ngừa hiệu quả những bệnh có thể lây lan khi đến trường, như: cảm cúm, bệnh tay chân miệng, thủy đậu… 

Tập cho con ăn uống đủ ba bữa trong ngày, đặc biệt là bữa ăn sáng vì trẻ em thường có khuynh hướng “né” bữa ăn này, trong khi ăn sáng rất quan trọng, giúp trẻ có sức học và đầu óc minh mẫn hơn. 

Ngoài ra, bố mẹ cần đặc biệt quan tâm và hướng dẫn con thực hành tốt thói quen giữ gìn vệ sinh, bao gồm cả thói quen vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt. Giúp trẻ cảm thấy ở trường cũng thoải mái như ở nhà trong chuyện vệ sinh, đồng thời khuyến khích trẻ uống nhiều nước và không nhịn tiểu. Bố mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cho mình sau mỗi lần đi tiểu để tránh bệnh nhiễm trùng tiểu do vi khuẩn đọng lại.

Trẻ cũng cần giữ đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, móng tay chân cần được cắt ngắn... để tránh vi trùng tích tụ lại. Khi về nhà trẻ cần tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ với các loại xà phòng để tránh tình trạng mang vi khuẩn từ trường lớp về nhà.

4. Bố mẹ nhất thiết phải đưa con đến trường

Con bạn sẽ tự tin, hào hứng khi bố mẹ bên cạnh trong ngày tựu trường . Ảnh minh họa
Con bạn sẽ tự tin, hào hứng khi bố mẹ bên cạnh trong ngày tựu trường . Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên đi học sẽ là một kỷ niệm đi suốt cuộc đời, bởi vậy phải là ngày đẹp đẽ nhất, linh thiêng nhất đối với mỗi học sinh lớp 1. 

Bố mẹ nhất thiết phải đưa con đến trường (dù vì lí do gì cũng không được để trẻ đến lớp một mình), có cả ông bà và người thân khác càng tốt. Ngày hôm ấy mọi ưu tiên tốt đẹp nhất phải dành trọn cho trẻ lớp 1 để các cháu nhận được nhiều lời khen, nhiều nụ cười ngay trong buổi học đầu tiên.

HAI ĐIỀU CẦN TRÁNH

Cho trẻ vào lớp 1 chưa đúng tuổi 

Có thể nói việc cho trẻ vào lớp 1 khi chưa tròn 6 tuổi là điều hết sức tai hại. Bởi lẽ khi chưa tròn 6 tuổi thì chắc chắn các yếu tố về thể lực, kỹ năng, tâm lý, ngôn ngữ… chưa đáp ứng với các yêu cầu vận động, sinh hoạt, học tập, giao tiếp của học sinh lớp 1. 

Những thành công hay thất bại ở lớp 1 sẽ là những dấu ấn sâu đậm theo suốt cả đời người, vậy nên đừng để các em phải gặp khó khăn, thất bại ngay trong các bài học đầu tiên. 

Dạy trước cho trẻ những bài học trong chương trình, sách giáo khoa lớp 1 

Nhiều phụ huynh vì quá nôn nóng, lo lắng đã bắt con học trước cả mấy tháng hè, kể cả đánh vần, tập viết, làm toán, kể chuyện… theo sách giáo khoa lớp 1, thậm chí cả các tài liệu tham khảo, nâng cao. Cần biết rằng, học sinh sẽ rất nhàm chán, mất hứng thú, chủ quan, không tập trung ngay khi các em phải học những bài học đầu tiên mà không có gì mới mẻ, thích thú là điều tối kị./.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới