4 lao động Nghệ An thiệt mạng tại Trung Quốc

(Baonghean.vn)- Trong số các lao động Việt Nam bị thiệt mạng ở Trung Quốc, có 4 người quê Nghệ An, một số gia đình đến nay vẫn chưa nhận được thi thể.

Ngày 7/7, nguồn tin từ Sở Ngoại vụ Nghệ An, cho biết trong đoàn lao động người Việt Nam thiệt mạng ở Trung Quốc có 4 người quê Nghệ An. Danh sách này gồm Lê Đình Hiếu (xã Tràng Sơn, Đô Lương), Hồ Đức Tiến (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu), Lưu Xuân Hoàng (xã Nam Lộc, Nam Đàn), và Nguyễn Phúc Toàn (xã Văn Thành, Yên Thành). Trong 4 nạn nhân, thi thể của anh Hiếu, Tiến và Hoàng đã được gia đình mang về mai táng.

Hơn 20 lao động người Việt thiệt mạng vì tàu chìm khi dang trên đường từ Trung Quốc qua Đài Loan. Ảnh minh họa.
Hơn 20 lao động người Việt thiệt mạng vì tàu chìm khi dang trên đường từ Trung Quốc qua Đài Loan. Ảnh minh họa.

“Còn trường hợp của anh Toàn hiện nay cơ quan chức năng bên Trung Quốc vẫn chưa có kết quả ADN”, nguồn tin cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó vào cuối tháng 2/2017, các lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị...  đã đóng từ 40 – 50 triệu đồng cho một người đàn ông ở Bắc Giang để người này đưa qua Đài Loan làm việc. Đoàn lao động sau đó được đưa qua Trung Quốc, đến ngày 31/3, họ lên tàu thủy để vượt biển qua Đài Loan thì chiếc tàu không may bị chìm.

Hơn 3 tháng sau vụ tai nạn, nhiều thi thể vẫn chưa được bàn giao cho gia đình.

Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới