4 thuyền viên Nghệ An được cứu khi tàu chìm ở vùng biển châu Phi

(Baonghean.vn) -  Tàu cá Đài Loan, có 4 lao động người Nghệ An, bị chìm khi đang đánh cá, cách vịnh Richards, Nam Phi 344 hải lý về hướng đông. May mắn lúc đó có hai tàu khác chạy ngang qua và cứu vớt các thuyền viên.

Chiều 11/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, cho biết trong số các thuyền viên gặp nạn trên tàu cá Đài Loan có 4 người quê Nghệ An. Họ đang được các tàu cứu hộ đưa vào cảng Durban (Nam Phi), hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/7, tàu cá HSIANG FUH No.6, quốc tịch Đài Loan với 30 lao động bị chìm tại vị trí cách vịnh Richards, Nam Phi 344 hải lý về hướng đông. Đúng lúc này, hai tàu khác có quốc tịch Singapore và Cộng hòa Quần đảo Marshall chạy ngang qua khu vực phát hiện vụ việc, đã tổ chức cứu được toàn bộ 30 người, sau đó đưa các nạn nhân vào đất liền Nam Phi.

Trên tàu cá gặp nạn lúc này có 4 thuyền viên người Việt Nam, cùng quê tại Nghệ An gồm Chu Văn Tuấn (32 tuổi), Mong Văn Khiêu (22 tuổi), Phạm Văn Quyết (28 tuổi) và Lê Văn Luận (24 tuổi).

Con tàu cứu hộ tàu cá bị nạn. Ảnh Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
Cận cảnh tàu cứu hộ tàu cá bị nạn. Ảnh: do Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cung cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc, phối hợp với Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Cape Town, Nam Phi hỗ trợ người bị nạn. Trung tâm cũng thông tin tới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan có các biện pháp hỗ trợ pháp lý và thủ tục cần thiết cho 4 công dân Việt Nam./.

Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới