40 cán bộ quân sự của Lào tập huấn kiến thức quốc phòng tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong thời gian này, 40 học viên là cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng được trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn kiến thức quân sự quốc phòng địa phương, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào). 

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các học viên khắc phục khó khăn để nắm chắc kiến thức.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các học viên khắc phục khó khăn để nắm chắc kiến thức.

Khóa tập huấn diễn ra 45 ngày. Trong thời gian này, 40 học viên sẽ được trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; trao đổi một số nội dung chính trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của cơ quan đơn vị, công tác giáo dục chính trị, dân vận, tuyên truyền, công tác chính sách hậu phương quân đội; một số kinh nghiệm trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Tham quan các mô hình của các Ban Chỉ huy quân sự các huyện thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Lóp tập huấn được tổ chúc ở Cửa Lò.
Lớp tập huấn được tổ chức ở Cửa Lò.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Hùng mong muốn các học viên khắc phục khó khăn, đặc biệt là về ngôn ngữ để nắm chắc kiến thức trong quá trình tập huấn; đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình.

Tin mới