40 cảnh sát cứu hai mẹ con bị núi lở vùi lấp khi đang đốt vàng mã

Lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công 2 mẹ con bị lở núi, đá đè khi đang đốt vàng mã tại trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Gần 11h trưa nay (4/1), chị Nguyễn Thị Thanh Long, 38 tuổi, cùng con gái 11 tuổi ở phường Phương Sài, thành phố Nha Trang mang vàng mã ra gốc cây bồ đề phía sau nhà, nằm dưới chân núi Trại Thủy để đốt.

Bất ngờ, một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống trúng mẹ con chị Long và cây bồ đề. Nhiều người dân địa phương phát hiện đã tìm cách bới, cứu nạn nhưng bất lực. Hai nạn nhân bị đá đè lên nửa thân người, chân không cử động được, mệt mỏi và kêu la vì đau đớn, ảnh hưởng đến tính mạng.

40 cảnh sát cứu hai mẹ con bị núi lở vùi lấp khi đang đốt vàng mã ảnh 1
Lực lượng cảnh sát đưa nạn nhân ra khỏi tảng đá

Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 40 cán bộ chiến sỹ thực hiện cứu hộ. Cảnh sát vừa cắt đá, nâng tảng đá lên, vừa trấn an nạn nhân.

Sau gần một giờ ứng cứu, chị Long được đưa ra ngoài trong tình trạng thương tích nặng, tinh thần hoảng loạn. Khoảng 5 phút sau, bé gái được giải cứu đưa đến bệnh viện cấp cứu, một cánh tay đã bị đứt lìa./.

Tin mới