45 tháng tù giam cho đối tượng bảo kê máy gặt

(Baonghean.vn)- Ba thanh niên cầm theo khúc côn cầu hăm dọa chủ máy gặt: “Nếu muốn gặt ở đây, phải nộp tiền mỗi sào 30.000đ, nếu không sẽ đập và đốt máy”.

» Lộng hành nạn bảo kê máy gặt

Sáng 30/10, tại UBND xã Thanh Ngọc huyện Thanh Chương, Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức xét xử phiên tòa lưu động đối với các bị cáo Trần Đình Hùng (SN 1992) trú tại xóm Tiên Kiều, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Trần Quốc Đạt (SN 1995) trú tại xóm Ngọc Xuân 1 và Nguyễn Cảnh Tú (SN 2000) trú tại xóm Ngọc Khánh, cùng xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương về tội cưỡng đoạt tài sản của công dân. 

Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương xét xử lưu động. Ảnh Văn Lý.
Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương xét xử lưu động. Ảnh: Văn Lý

Khoảng 14h ngày 06/9/2017, Trần Quốc Đạt và Nguyễn Cảnh Tú điều khiển xe mô tô BKS 37N1 - 6144 đến khu vực đồng lúa thuộc xóm Ngọc Minh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, để làm máy gặt lúa liên hoàn cho anh Nguyễn Anh trú tại xóm Ngọc Đình, xã Thanh Ngọc. 

Đến nơi, thấy chiếc máy gặt liên hoàn của ông Nguyễn Hữu Hùng trú tại xóm Minh Nhuận, xã Thanh Ngọc thuê về để gặt lúa cho người dân đang hoạt động, nên Nguyễn Quốc Đạt yêu cầu ông Nguyễn Hữu Hùng cho máy gặt dừng lại.

Cùng lúc này, Nguyễn Cảnh Tú lấy ra một chiếc gậy ba khúc từ trong cốp xe mà Trần Quốc Đạt và Nguyễn Cảnh Tú sử dụng rồi đi đến chỗ Trần Quốc Đạt. Trần Quốc Đạt nói với ông Nguyễn Hữu Hùng: “Nếu muốn gặt ở đây, phải nộp tiền mỗi sào 30.000đ, nếu không sẽ đập máy và đốt máy”. Do sợ hãi nên ông Nguyễn Hữu Hùng đồng ý.

Sau đó, Trần Quốc Đạt gọi điện thoại cho Trần Đình Hùng xuống và nói: “Cậu ở đây quản lý máy ni, đếm sào chiều lấy tiền”.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Trần Đình Hùng thấy máy gặt của ông Nguyễn Hữu Hùng nghỉ gặt nên lại gần và nói với ông Nguyễn Hữu Hùng: “Ai ghi sổ đây”. Ông Nguyễn Hữu Hùng trả lời: “Gặt được một mẫu mốt”. Nghe thấy vậy, Trần Đình Hùng yêu cầu ông Nguyễn Hữu Hùng đưa số tiền 400.000đ.

Khi Trần Đình Hùng cầm số tiền trên bỏ vào túi quần thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Cùng ngày, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Cảnh Tú bị Công an huyện Thanh Chương bắt khẩn cấp về hành vi phạm tội của mình.

Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương tuyên phạt đối với bị cáo Trần Quốc Đạt 18 tù giam, Trần Đình Hùng 15 tháng tù giam, Nguyễn Cảnh Tú 12 tháng tù án treo, thử thách 24 tháng.

Văn Lý

TIN LIÊN QUAN

Tin mới