5 cầu thủ SLNA đá chính, U17 Việt Nam thắng đậm U17 Đài Bắc Trung Hoa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U17 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số đậm 4-0. Trận đấu ở bảng F, thuộc vòng loại U17 châu Á. Đáng chú ý  U17 lần này ra sân với đội hình có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An.
Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: Zing

Màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: Zing

Tham gia vòng loại U17 châu Á, U17 Việt Nam nằm ở bảng F, cùng với các đội: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Các trận ở bảng đấu này được diễn ra từ ngày 5 - 9/10 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đội xếp đầu bảng sẽ giành vé chính thức tham dự vòng chung kết U17 châu Á.

Chủ nhà Việt Nam có trận đấu mở màn gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn được đánh giá có trình độ chuyên môn hơn hẳn đối phương. Vì thế U17 Việt Nam đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng đậm để tạo ra lợi thế trước khi tiếp đón U17 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

Đáng chú ý trong số 11 cầu thủ ra sân chính thức của chủ nhà Việt Nam có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cụ thể gồm: thủ môn Bảo Ngọc, trung vệ Văn Thành, hai cầu thủ chạy cánh là Long Vũ và Văn Nam, chơi ở trung tâm hàng tiền vệ là Quốc Trung.

Được đánh giá ở thế cửa trên, nên U17 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Long Vũ, Văn Nam thường xuyên có những pha đột phá táo bạo ở hai bên cánh, gây ra nhiều sóng gió cho hàng thủ của Đài Bắc Trung Hoa. Cơ hội ăn bàn đầu tiên của đội bóng áo đỏ đến ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Công Phượng nhận bóng từ cánh phải rồi chuyền bóng tầm thấp vào trung lộ cho Long Vũ. Nhưng cú sút của tiền vệ Sông Lam Nghệ An lại đi chệch cột dọc khung thành của đối phương.

Lê Đình Long Vũ của Sông Lam Nghệ An đã chơi khá ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Zing

Lê Đình Long Vũ của Sông Lam Nghệ An đã chơi khá ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Zing

Áp dụng lối chơi xuyên suốt ở trận đấu này của U17 Việt Nam là các đường chuyền bóng tầm thấp, có cự ly ngắn. Trong đó ông Tuấn yêu cầu các học trò phải tích cực di chuyển không bóng một cách linh hoạt để làm xáo trộn hàng thủ đối phương. Với cách triển khai tấn công đầy biến hoá, U17 Việt Nam đã tạo ra vô vàn cơ hội trước khung thành của thủ môn Syu Wei Siang.

Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên của trận đấu các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Bàn mở tỷ số của U17 Việt Nam đến ở phút thứ 19 của trận đấu. Văn Nam có đường căng ngang đầy khó chịu vào trong khu vực cấm địa của đối phương. Hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa phá ra đúng tầm chân của Hoàng Sơn. Tiền đạo của PVF tung cú sút căng, hiểm hóc đánh bại thủ môn Syu Wei Siang.

Bước sang hiệp 2, U17 Đài Bắc Trung Hoa đã cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước sự xuất sắc của thủ thành Bảo Ngọc, đối phương đã không có cơ hội để thực hiện điều đó. Và đến phút thứ 73 của trận đấu Lê Phát đã nhân đôi được cách biệt cho U17 Việt Nam. Từ pha tấn công bên cánh phải, Hoàng Anh treo bóng vào vòng cấm, Lê Phát rất nhanh băng cắt vào đánh đầu làm tung lưới Syu Wei Siang.

10 phút cuối trận U17 Việt Nam còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 4-0. Với kết quả này, đoàn quân của ông Nguyễn Quốc Tuấn tạm thời dẫn đầu bảng F sau loạt trận đầu tiên.

Ngày 7/10, U17 Việt Nam sẽ thi đấu loạt trận thứ 2 gặp U17 Nepal.

Tin mới