5 năm rưỡi tù giam cho kẻ trốn truy nã 19 năm

(Baonghean.vn) - Sau khi đuổi đánh người bị thương, Thu bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Sau 19 năm Thu bị bắt khi đang sinh sống tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 30/9/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Trương Văn Thu (SN 1976), Trương Văn Chiến (SN 1983), đều trú tại xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, vào đêm 04/8/2001, Trương Văn Thu, Trương Văn Chiến đều trú cùng xóm đến nhà ông Trương Văn Ngọc để giúp đám cưới, sau đó Chiến được cử đi gọi người làm thịt lợn.

Trên đường về, Chiến gặp Trương Văn Làm trú cùng xóm. Cả hai người cùng nhau đi qua ngõ nhà ông Nguyễn Văn Dự ở xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc thì thấy anh Nguyễn Văn Lượng (SN 1977), trú tại xóm Đà Sơn, xã Nghĩa Phúc và chị Trương Thị Thủy (SN 1976) đang ngồi nói chuyện, Chiến và Làm rình nghe thì bị anh Lượng phát hiện, đuổi đi.

Bị cáo Trương Văn Thu. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Trương Văn Thu. Ảnh: Phương Hảo

Sau khi bị đuổi, Chiến về nhà ông Ngọc, nói với Thu về việc bị anh Lượng đuổi. Nghe vậy, Thu vào nhà gọi Trương Văn Bình (SN 1977) là con trai ông Ngọc. Sau đó Thu, Bình, Chiến đi tìm anh Lượng để đánh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 3 người vào nhà Thu lấy hung khí. Bình cầm xẻng, Chiến cầm gậy dài 1,2 mét, còn Thu cầm một cái khóa dây rồi cùng nhau đến ngõ nhà ông Dự.

Khi gặp anh Lượng và chị Thủy vẫn đang ngồi nói chuyện, Bình cầm xẻng đánh một cái vào hông bên trái anh Lượng nên anh Lượng bỏ chạy thì bị vấp ngã, thấy vậy Thu, Bình, Chiến lao vào đánh liên tiếp vào người anh Lượng, anh Lượng vùng dậy bỏ chạy vào nhà bếp của gia đình ông Dự.

Thấy anh Lượng bỏ chạy, Bình đuổi theo vào trong nhà bếp tiếp tục dùng xẻng đánh anh Lượng. Ông Dự dậy, bật đèn sáng nên Bình bỏ chạy ra ngoài rồi cùng Thu và Chiến về nhà. Anh Lượng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau khi gây thương tích cho anh Lượng, do sợ bị bắt nên Thu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23/7/2020, Thu bị lực lượng Phòng PC 02 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bắt theo quyết định truy nã.

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 186/TTPY, ngày 04/10/2001 của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Tỷ lệ thương tật toàn bộ của anh Nguyễn Văn Lượng là 55%.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Trương Văn Thu, Trương Văn Bình, Trương Văn Chiến đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe cho anh Nguyễn Văn Lượng số tiền 4.000.000 đồng, đến nay anh Lượng không yêu cầu gì thêm.

Trong vụ án này, đối với Trương Văn Chiến và Trương Văn Bình đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vào ngày 18/3/2002 về tội “Cố ý gây thương tích”, trong đó Chiến có 42 tháng ngồi tù, còn Bình có 5 năm tù giam.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Trương Văn Thu 5 năm 6 tháng tù giam.

Tin mới