5 ngày khởi tố 3 vụ đánh bạc

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ, 13 đối tượng đánh bạc

Ngày 23/2, Tổ tuần tra Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang 2 nhóm, 8 đối tượng đánh bạc.

Khoảng 23giờ 30 phút  tại nhà ông Nguyễn Hữu Ước xóm Văn Trai, xã Long Thành, huyện Yên Thành bốn đối tượng gồm: Thái Văn Sơn (SN 1967), Thái Văn Tịnh (SN 1977), Thái Văn Vinh (SN 1969) ở xã Long Thành và Phan Văn Sơn (SN 1984) ở xã Vĩnh Thành đang đánh bạc bằng hình thức “ba cây”. Tang vật thu giữ 55.450.000 đ và 2 bộ bài.

1
Ba đối tượng đánh bạc bị bắt tại xã Sơn Thành. Ảnh: Thái Hồng
Vào hồi 15h tại nhà ông Nguyễn Xuân Phùng tại xã Khánh Thành, công an huyện bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa gồm Nguyễn Xuân Phùng (SN 1985), Nguyễn Xuân Dũng (SN 1996), Nguyễn Đình Thăng (SN 1982), Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1975) đều trú quán tại xã Khánh Thành.
Thu giữ 7.700.00 đ và 3 điện thoại.

Vào lúc 11h ngày 26/2 tại xóm 3, xã Sơn Thành, Công an huyện Yên Thành phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Năm đối tượng gồm Trần Văn Hiền,Trần Văn Thái, Cao Viết Thao, Cao Viết Bộ ở xã Sơn Thành và Nguyễn Thế Cường ở xã Nghi Văn Nghi Lộc. Thu giữ 14.480.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Ngày 1/3 Công an huyện Yên Thành cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ đánh bạc nói trên và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra xử lý.

Tin mới