5 người đàn ông dùng 317 triệu đánh lô

(Baonghean.vn) - 5 người đàn ông ở huyện Quỳnh Lưu bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 73 tháng tù sau khi dùng số tiền hơn 317 triệu đồng để đánh bạc bằng hình thức lô đề. 

Sáng 19/12, tại xã Tiến Thủy, TAND huyện Quỳnh Lưu mở phiên toà lưu động xét xử vụ án hình sự đối với 5 bị cáo về tội “Đánh bạc” bằng hình thức lô đề.

Bị cáo Hồ Diên Vịnh, chủ ghi lô đề bị tuyên phạt 30 tháng tù. Ảnh: Lê Nhung
Bị cáo Hồ Diên Vịnh, chủ ghi lô đề bị tuyên phạt 30 tháng tù. Ảnh: Lê Nhung

5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Hồ Diên Vịnh (SN 1978, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Minh);  Phạm Ngọc Hồng (SN 1980, trú tại xóm Phúc Thành, xã Tiến Thủy);  Lê Văn Cường (trú tại xóm 3, xã Quỳnh Lương); Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Minh) và Bùi Duy Vinh (SN 1982, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Lương). 

Theo cáo trạng, trong 2 ngày 15/10 và 16/10, Hồ Diên Vịnh đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua tin nhắn số điện thoại của Vịnh với Phạm Ngọc Hồng, Nguyễn Văn Vinh, Bùi Duy Vinh và Lê Đức Cường.

Số tiền các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự trong 2 ngày 15/10 và 16/10 là hơn 317 triệu đồng.

5 bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: Lê Nhung
5 bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: Lê Nhung

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Diên Vịnh 30 tháng tù; Phạm Ngọc Hồng 24 tháng tù; Nguyễn Văn Vinh 9 tháng tù ; Lê Văn Cường 6 tháng tù và Bùi Duy Vinh 4 tháng tù.

Đây là vụ án xét xử các bị cáo phạm tội đánh bạc bằng hình thức lô đề có quy mô và mức độ phạm tội lớn nhất từ trước tới nay tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 

Lê Nhung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới