5 nội dung trọng tâm tại Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 3 năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, chất lượng được trao đổi, thảo luận liên quan đến 5 nội dung trọng tâm tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 3 năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào sáng 13/4.  
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến góp ý vào 5 vấn đề chính.

Cụ thể, vấn đề thứ nhất, tập trung cho ý kiến lần thứ nhất về Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (nhiệm kỳ 2018-2023) trình Đại hội Công đoàn Nghệ An (nhiệm kỳ 2023-2028); Báo cáo (Tóm tắt) hoạt động kiểm tra, giám sát (nhiệm kỳ 2018-2023) trình Đại hội Công đoàn Nghệ An (nhiệm kỳ 2023-2028).

Nội dung tiếp theo liên quan đến Chương trình Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch tổ chức Hội nghị Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, doanh nghiệp xuất sắc, tiêu biểu trong việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội (lần 3) và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đã có hơn 20 ý kiến góp ý tại hội nghị. Trong đó, liên quan đến Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) nhiều đại biểu thống nhất cần điều chỉnh lại bố cục của Báo cáo. Theo đó, nội dung cần đảm bảo tính bao quát nhưng cũng cần cụ thể, đầy đủ những thông tin quan trọng, cốt lõi.

Báo cáo cũng cần nêu rõ đặc điểm, tình hình thực tiễn; Đề cập đến những thuận lợi, khó khăn còn tồn tại. Đối với phần hạn chế và nguyên nhân cần bám sát công tác điều hành, quá trình triển khai thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát để từ đó đề ra khâu đột phá và việc thực hiện các chỉ tiêu.

Có hơn 20 lượt ý kiến góp ý tâm huyết tại hội nghị liên quan đến những nội dung trọng tâm đã đề ra. Ảnh: Thanh Quỳnh

Có hơn 20 lượt ý kiến góp ý tâm huyết tại hội nghị liên quan đến những nội dung trọng tâm đã đề ra. Ảnh: Thanh Quỳnh

Liên quan đến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội sau 2 lần tiến hành hội nghị góp ý đã có sự chỉnh sửa hoàn thiện hơn. Tại lần góp ý này, các đại biểu tập trung vào bố cục, dung lượng, cách thức trình bày, câu từ sử dụng liên quan đến các nội dung trong báo cáo. Đồng thời, kiến nghị cung cấp thêm các thông tin về hoạt động của các đơn vị trực thuộc, hoàn chỉnh lại phần công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được.

Những ý kiến góp ý là tiền đề quan trọng để Ban Nội dung hoàn thiện, chỉnh lý. Ảnh: Thanh Quỳnh
Những ý kiến góp ý là tiền đề quan trọng để Ban Nội dung hoàn thiện, chỉnh lý. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với Hội nghị Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, doanh nghiệp xuất sắc, tiêu biểu trong việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, các đại biểu coi đây là 1 trong 5 hoạt động lớn chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, diễn ra trong bối cảnh sôi nổi của Tháng Công nhân. Do vậy, cần bố trí nguồn lực, cách thức tổ chức phù hợp, tối ưu hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận và đánh giá cao những góp ý tâm huyết, có chất lượng đến từ các đại biểu tham dự. Đây là tiền đề quan trọng để Ban Nội dung chọn lọc, tiếp thu và điều chỉnh một cách hợp lý hơn.

Tin mới