5 sự kiện nổi bật của Nghệ An tuần qua

(Baonghean.vn) - Cùng điểm lại 5 sự kiện đáng chú ý nhất tại Nghệ An trong tuần qua (5/9 - 11/9/2016). 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ Khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Ngày 5/9, các thầy, cô giáo và học sinh 2 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh) và THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) đón Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dự lễ Khai giảng. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với bề dày truyền thống hơn 50 năm, liên tục đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học, là lá cờ đầu trong ngành Giáo dục Nghệ An và toàn quốc. Sự có mặt của đồng chí Phó Thủ tướng cũng như các đồng chí lãnh đạo tỉnh là sự vinh dự, tự hào cũng như đem đến sự hào hứng bước vào năm học mới cho thầy cô và học sinh nhà trường. 

Trường THPT Nguyễn Duy Trinh cũng là ngôi trường có nhiều thành tích cao trong việc dạy và học. Đặc biệt, đây chính là ngôi trường mà đồng chí Vương Đình Huệ theo học thưở niên thiếu. 

Đồng chí đã đánh trống khai giảng năm học mới tại 2 ngôi trường này và cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà, khuyến khích thầy cô và học sinh tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp dạy và học. 

Lỗ hổng trong quản lý các cơ sở y dược tư nhân

Sáng 7/9, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND TP Vinh về công tác quản lý hoạt động hành nghề Y dược tư nhân trên địa bàn. Trước đó, ngày 6/9, Ban Văn hoá - Xã hội đã thực hiện giám sát thực tế và nhận thấy có nhiều chênh lệch giữa số liệu do Sở Y tế và UBND thành phố cung cấp. 

Nhiều cơ sở y dược đóng cửa không kinh doanh khi đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội đến giám sát (Ảnh chụp sáng 6/9)
Nhiều cơ sở y dược đóng cửa không kinh doanh khi đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội đến giám sát (Ảnh chụp sáng 6/9)

Điều đáng chú ý là nhiều cơ sở đóng cửa không kinh doanh khi đoàn giám sát đến làm việc, còn tại một số cơ sở đoàn giám sát thì vẫn còn tình trạng chưa đảm bảo các điều kiện về vật tư thiết bị, giấy phép và nhân sự. Nhiều quầy thuốc thuê người không đủ điều kiện về chứng chỉ, bằng cấp đứng bán. 

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đồng thời cũng là thành viên Ban Văn hoá - Xã hội tỉnh đặt vấn đề liệu có diễn ra tình trạng bảo kê các cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn thành phố. Phía UBND thành phố khẳng định chỉ có tình trạng cán bộ chuyên môn để lộ thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát và cam kết sẽ xử lý nghiêm. 

Trên thực tế, tình trạng quản lý lỏng lẻo hoạt động của các cơ sở y dược tư nhân không chỉ diễn ra trên địa bàn thành phố mà còn khá phổ biến ở các huyện, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

Thầy cô, phụ huynh, học sinh lo lắng về thay đổi phương án thi THPT quốc gia 2017

Chiều 8/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. Như vậy chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa là kỳ thi sẽ diễn ra, thông tin về thay đổi phương án thi khiến nhiều thầy cô, phụ huynh và học sinh lo lắng. 

Thí sinh làm bài thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
Thí sinh làm bài thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Việc thay đổi hình thức bài thi (từ tự luận sang thi trắc nghiệm, trừ môn Văn vẫn thi theo hình thức tự luận) được xem là thay đổi lớn nhất. Có ý kiến cho rằng 90 phút trả lời 50 câu hỏi là quá ít thời gian, gây áp lực cho học sinh. Đặc biệt là với các thí sinh chọn khối D, thường làm bài theo hướng chắc chắn, cẩn thận, sẽ gặp khó khăn hơn các thí sinh khối tự nhiên. 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 được đánh giá diễn ra thành công tốt đẹp, cách thức tổ chức và độ khó của đề thi được cho là vừa sức thí sinh song vẫn có tính phân loại tốt. Do đó tâm lý lo lắng của thầy cô, phụ huynh và học sinh trước những thay đổi trên là điều dễ hiểu. Phần lớn đều cho rằng việc thay đổi nên có lộ trình, không nên thực hiện đột ngột, tạo áp lực tâm lý cho xã hội. 

Phát hiện lò bánh trung thu bẩn

Khoảng 10h15 ngày 9/9, tại số nhà 12 đường Nguyễn Công Trứ ( TP Vinh), Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an phường Quang Trung bắt quả tang cơ sở sản xuất bánh Trung thu do bà Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1979) trú tại xã Hưng Đông, TP. Vinh làm chủ đang sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất bánh Trung thu. 

Các chất phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Các chất phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 374 chiếc bánh thành phẩm (tổng trọng lượng 83 kg), 10 kg mứt bí, 34 kg vỏ bao bánh trung thu, 2 can nhựa chứa chất lỏng màu vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia, máy móc.

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn thận khi chọn mua các sản phẩm bánh Trung thu nên tìm đến những cơ sở kinh doanh có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khoẻ của gia đình và bản thân. 

Nhiều tuyến đường thành phố Vinh ngập sâu do mưa lớn

Trận mưa to đêm 10/9 đã khiến nhiều tuyến đường thành phố bị ngập sâu, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân. 

 Nhiều tuyến đường khó có thể phân biệt được đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường.
Nhiều tuyến đường khó có thể phân biệt được đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường.

Những tuyến đường bị ảnh hưởng nặng nhất là: Đặng Thái Thân, Ngư Hải, Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Đào Tấn, Trần Phú,… Ở nhiều đoạn, nước ngập đến mức không thể phân biệt được vỉa hè và lòng đường, nước ngập đến đầu gối người đi xe đạp, xe máy, nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ. 

Trến đường Ngư Hải, nhiều xe ô tô đậu bên vỉa hè bị nước ngập lút bánh. Một số xe lưu thông trên đường bị chết máy dàn thành hàng trên đường. Mực nước ngập cao, mỗi lần có xe đi qua lại tạo thành “sóng” đánh vào nhà dân sống ở mặt đường. Nhiều người dân phải dùng tay móc rác chèn miệng cống và lật nắp hố ga để nước thoát nhanh hơn. 

Sáng 11/9, nước đã rút hết, việc lưu thông trên các tuyến đường trong thành phố ổn định trở lại. 

T.A (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới