5 sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần qua

(Baonghean.vn) - Cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất diễn ra trên địa bàn tỉnh trong 7 ngày vừa qua.

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII họp kỳ thứ hai

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

 Sáng 3/8, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Sau 2 ngày làm việc, HĐND tỉnh thông qua một số nghị quyết quan trọng và đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện. Đó là: 

1. UBND tỉnh cần kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phòng chống thiên tai; bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vất chất và tinh thần của nhân dân.

2. Các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, thi hành án, cơ quan điều tra tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách tư pháp, đề cao trách nhiệm công vụ để thực thi pháp luật, công lý.

3. HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; bám sát các mục tiêu năm 2016 mà Nghị quyết HĐND đã đề ra; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, UBMTTQ tỉnh; giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện, cấp xã, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

4. Sau kỳ họp này, trên cơ sở báo cáo kết quả kỳ họp của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh.

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016

Tối 1/8, tại Sân vận động Vinh,  Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tiếp nhận ngọn lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng để thắp lên đài lửa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tiếp nhận ngọn lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng để thắp lên đài lửa.

Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX được bắt đầu từ ngày 19/7 – 10/8 tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa với gần 6.000 vận động viên từ 63 tỉnh, thành tham gia, tranh tài 15 môn thi đấu. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn thông qua Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các thế hệ học sinh cũng như các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình đồng diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc với chủ đề “Hào khí Phù Đổng thời đại mới” do hơn 1.500 học sinh, sinh viên thực hiện đã tạo khí thế cho các vận động viên chuẩn bị bước vào loạt thi đấu sôi nổi. Hội khoẻ Phù Đổng năm nay có tinh thần chủ đạo là “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”, hướng đến xây dựng người công dân trẻ năng động, kết nối sức mạnh Việt Nam, hội nhập toàn cầu. 

Hội nghị tuyên dương và gặp mặt các nhà đầu tư tiêu biểu

Sáng 5/8, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu và gặp mặt các nhà đầu tư tại thành phố Vinh. Tại đây có 55 doanh nghiệp được tuyên dương.

Toàn cảnh hội nghị .
Toàn cảnh hội nghị .

Trong đó, nhiều đơn vị nộp thuế cao trong năm qua như: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam, năm 2015 nộp ngân sách 782 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2014;  Công ty Xăng dầu Nghệ An nộp 411 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2014;  Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An nộp  352,8 tỷ đồng;  Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nộp  220,6 tỷ đồng; Chi nhánh Viettel Nghệ An - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nộp  156 tỷ đồng; chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Nghệ An nộp 150 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2014….

Nghệ An phấn đấu đến 2020, có 20.000 doanh nghiệp, bình quân hàng năm doanh nghiệp giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 - 37.000 lao động; phấn đấu đến 2020, doanh nghiệp đóng góp trên 70% thu ngân sách của tỉnh, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp chiếm ít nhất 48% vốn đầu tư toàn xã hội. UBND tỉnh cũng đã có chương trình cụ thể  thực hiện Nghị quyết 35/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN.

Gần 1400 thí sinh làm hồ sơ phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Theo đó, tại cụm thi địa phương có 669 đơn, còn cụm thi Đại học Vinh có trên 720 đơn phúc khảo. Số lượng bài thi phúc khảo, nhiều gấp đôi so với số thí sinh bị trượt tốt nghiệp (với 777 thí sinh). 

Trong số các môn phúc khảo, nhiều nhất là các môn tự luận như Ngữ văn, Toán, Địa lý và phần tự luận môn Tiếng Anh. Phần trắc nghiệm, số đơn phúc khảo thấp hơn. Như ở cụm thi địa phương, môn Vật Lý chỉ có 2 đơn, Hóa học 5 đơn, Sinh học 9 đơn…

Theo Tiến sỹ Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Sau khi có đơn đề nghị phúc khảo, các cụm thi sẽ tổng hợp, lấy bài và tiến hành chấm phúc khảo. Dự kiến đến ngày 4/8 sẽ có kết quả. Thí sinh nhận kết quả phúc khảo tại nơi nộp đơn phúc khảo. Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ, nếu kết quả thi thay đổi sau khi phúc khảo sẽ được nhận thêm giấy chứng nhận kết quả thi đã cập nhật kết quả phúc khảo.

Y bác sỹ Bệnh viện Thành An – Sài Gòn dừng việc tập thể vì nợ lương

Vì lý do bị nợ lương, tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Thành An – Sài Gòn bắt đầu dừng việc từ sáng 1/8. Trưa 2/8, Chủ tịch HĐQT của bệnh viện đã gặp gỡ nhân viên và đưa ra một số cam kết.

Bệnh viện Thành An - Sài Gòn trong buổi sáng ngày 2/8/2016.
Bệnh viện Thành An - Sài Gòn trong buổi sáng ngày 2/8/2016.

Bệnh viện Thành An – Sài Gòn có tất cả 157 y, bác sỹ và nhân viên phục vụ. Trong buổi sáng ngày 1/8, hàng chục người lao động bao gồm y bác sỹ, các nhân viên phục vụ không làm việc mà tập trung trong khuôn viên của bệnh viện để yêu cầu ban lãnh đạo của bệnh viện giải quyết về vấn đề tiền lương.

Đầu giờ chiều ngày 2/8,  Bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Tòng - Giám đốc điều hành của Bệnh viện Thành An – Sài Gòn thông tin, trong sáng ngày 2/8, bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch HĐQT của bệnh viện đã làm việc với Sở Y tế và cơ quan BHXH tỉnh; đồng thời, đã gặp gỡ tập thể người lao động.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT bệnh viện Nguyễn Thị Thu cam kết trong buổi chiều ngày 2/8/2016 sẽ thực hiện trả 1 tháng lương cho người lao động; đến 30/8 sẽ tiếp tục trả thêm 1 tháng lương; đến tháng 9/2016, sẽ tiếp tục trả dần những khoản lương bệnh viện đang nợ. Được vị Chủ tịch HĐQT cam kết, từ chiều ngày 2/8/2016, Bệnh viện Thành An – Sài Gòn đã trở lại hoạt động.

Theo tìm hiểu, những người sáng lập Bệnh viện Thành An – Sài Gòn đang đầu tư xây dựng bệnh viện ở Vũng Áng (Hà Tĩnh); cuối tháng 7/2016, đã đưa vào hoạt động một bệnh viện ở Campuchia; ngoài ra còn có một bệnh viện ở tỉnh Bắc Ninh...

T.A (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới