5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V.League 2022

(Baonghean.vn) -Vào ngày 25/2, trái bóng V.League 2022 sẽ lăn trên các sân cỏ Việt Nam. Khác với những mùa giải gần đây, ngôi vô địch sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của nhiều đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng.
1. Viettel 
Viettel đang là đương kim vô địch. Ảnh: VPF
Viettel đang là đương kim vô địch. Ảnh: VPF

Dù phải chia tay 3 trụ cột quan trọng là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Vũ Minh Tuấn, nhưng sức mạnh của đội bóng Quân đội vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đơn giản là HLV Trương Việt Hoàng đang sở hữu một đội hình chất lượng, với hàng loạt ngôi sao được trải đều trên mọi tuyến, trên mọi vị trí. 

Chỉ cần nhìn vào dàn "tinh binh" với Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Hoàng Đức...thì mọi đối thủ đều phải e ngại. Đừng quên, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang là đương kim vô địch V.League. Cho nên, với bất cứ lý do gì thì cũng không thể đánh giá thấp họ được.
2. CLB Hà Nội 
Bộ đôi tuyển thủ Nguyễn Quang Hải - Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: VPF
Bộ đôi tuyển thủ Nguyễn Quang Hải - Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: VPF

Là đội bóng giàu thành tích nhất đấu trường V.League, mục tiêu của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay không gì khác ngoài việc đòi lại chức vô địch từ tay người hàng xóm Viettel. Để hoàn thành được mục tiêu trên, HLV Park Choong-kyun phải được tăng cường lực lượng, bất chấp, CLB Hà Nội đang sở hữu hàng loạt ngôi sao đình đám. 

Song song với kế hoạch thanh lọc lực lượng, đội bóng của bầu Hiển cũng kịp mang về những tân binh chất lượng. Nội binh là Vũ Minh Tuấn (Viettel)
Bên cạnh Vũ Minh Tuấn (Viettel), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Vĩ và Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Chưa kể, sự hiện diện của ngoại binh được định giá 18 tỉ đồng mang tên Josip Ivancic. 
3. Hoàng Anh Gia Lai 
HLV Kiatisuk là ngôi sao sáng nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF
HLV Kiatisuk là ngôi sao sáng nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF

Sau một mùa giải "bị hụt" chức vô địch V.League 2021, chắc chắn là thầy trò HLV Kiatisuk sẽ rất quyết tâm "đòi lại những gì đã mất". Với dàn nội binh chất lượng và có quãng thời gian dài gắn bó cùng nhau, đội chủ sân Pleiku còn sở hữu 4 ngoại binh được đánh giá khá cao (Kim Dong-su, Barbosa, Brandao và Jefferson).

Đặc biệt, trên băng ghế chỉ đạo là HLV Kiatisuk, vị chiến lược gia rất am hiểu về Hoàng Anh Gia Lai cũng như nền bóng đá Việt Nam. Chắc chắn, nhiệm vụ của "Zico Thái" và các học trò tại V.League 2022, chính là chức vô địch, điều mà đội bóng phố núi đã không làm được suốt 17 năm qua kể từ mùa giải 2004.
4. Topenland Bình Định 
Topenland Bình Định đã chiêu mộ tới 13 tân binh. Ảnh: Nguyễn Đăng
Topenland Bình Định đã chiêu mộ tới 13 tân binh. Ảnh: Nguyễn Đăng

Dưới sự hậu thuẫn của Tập đoàn Topenland và Hưng Thịnh Land, đội chủ sân Quy Nhơn được mệnh danh là "PSG Việt Nam". Tính đến thời điểm này, đội bóng đất Võ đã chiêu mộ được tổng cộng 13 tân binh. Đa phần trong số đó là những tuyển thủ quốc gia và từng khẳng định được đẳng cấp tại đấu trường V.League. 

Có thể kể đến là Trần Đình Trọng, Lý Công Hoàng Anh, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Hà Đức Chinh hay Jeremie Lynch. Dẫn dắt đội chủ sân Quy Nhơn là HLV Nguyễn Đức Thắng, vị chiến lược gia được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn và từng để lại dấu ấn trên cương vị "thuyền trưởng" của CLB Sài Gòn và Thanh Hóa. 
5. Sông Lam Nghệ An
Lễ xuất quân của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu Đức Anh
Lễ xuất quân của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu Đức Anh 

"Không thể gạt CLB Hà Nội ra khỏi cuộc đua vô địch, đấy là đội bóng rất mạnh. Theo tôi, phong độ chỉ là nhất thời và khi trở lại, họ sẽ rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng nếu hỏi về đội có khả năng đoạt cúp thì tôi nghĩ rằng Viettel hay SLNA (Sông Lam Nghệ An - PV) đều rất đáng chú ý", HLV Kiatisuk nhận định. 

Đủ thấy, vị chiến lược gia người Thái Lan đánh giá Sông Lam Nghệ An cao như thế nào. Rõ ràng, sự trở về của Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng và Nguyễn Trọng Hoàng đã giúp Sông Lam Nghệ An khôi phục lại vị thế của một ứng cử viên vô địch. Cần lưu ý, mục tiêu mà Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An đặt ra cho thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng tại V.League 2022, chỉ là một vị trí trong TOP 3./.

Tin mới