5 vũ khí hàng đầu của Nga khiến Mỹ ngả mũ

Gần đây, Nga đã phát triển hàng loạt phương tiện chiến đấu mới cho lục quân, được các chuyên gia đánh giá là có tính năng hàng đầu thế giới.

5 vu khi luc quan manh nhat khien My nga mu

Chuyên gia Kyle Mizokami của tạp chí National Interest (NI) đã lập ra danh sách các kỹ thuật quân sự gây sát thương sẽ có mặt trong hệ trang bị của lực lượng lục quân Nga từ nay cho đến năm 2030.

1. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata

Xếp hàng đầu tiên trong danh sách này là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 trên cơ sở khung gầm bánh xích đa dụng Armata.

Hiện nay, Bộ quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua lô đầu tiên trăm chiếc cho lực lượng lục quân. Số lượng đó là đủ để trang bị cho ba tiểu đoàn xe tăng thuộc các sư đoàn, mỗi tiểu đoàn 31 tăng hoặc là biên chế thành một đơn vị xe tăng chủ lực rất mạnh.

Việc chế tạo loại xe tăng này là bước nhảy vọt trong công nghệ dành cho lực lượng lục quân Nga và trên thế giới. Loại xe tăng này có hệ thống giáp bảo vệ bị động kết cấu nhiều lớp dạng thiết kế modul và giáp phản ứng nổ, tổ hợp bảo vệ chủ động có khả năng làm chệch hướng hoặc đánh chặn các loại đạn và tên lửa chống tăng địch.

Ngoài ra, xe tăng được trang bị hỏa lực siêu mạnh gồm pháp 125mm (tương lai là pháo 152mm), với đạn có thể sử dụng urani làm nghèo khiến nó có khả năng xuyên phá mạnh nhất thế giới.

5 vu khi luc quan manh nhat khien My nga mu

Xe tăng chiến đấu chủ lực T14 và xe chiến đấu bộ binh T15 thuộc dòng Armata

Điểm đặc biệt nhất là tháp pháo tăng tự động không người điều khiển, trong tương lai có thể biến T-14 thành cỗ máy chiến đấu hoàn toàn tự động.

Điểm ưu việt nữa là giá thành mỗi xe tăng loại này khoảng 3,7 triệu USD chỉ bằng từ một nửa đến một phần 3 các loại xe tăng Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Đây là điều khiến trong tương lai dòng xe tăng Nga sẽ thống trị thị trường thế giới.

Xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata

Tác giả bài viết đánh giá, trong danh sách cần phải giới thiệu thêm một loại xe chiến đấu trên cơ sở Armata là xe thiết giáp bánh xích đầy triển vọng T-15. Động cơ điện 1500 mã lực bố trí trong khoang phía trước của xe, làm tăng cao độ an toàn cho phần có người ngồi.

Ông Mizokami nhấn mạnh, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến xa khỏi thời kỳ khi mà bộ binh không được bảo vệ đóng vai trò "bia thịt đỡ đạn". Ngày nay, nhờ phương tiện chiến đấu mới T-15, các chiến sĩ bộ binh Nga là một trong những người lính được bảo vệ tốt nhất trên chiến trường.

Xe chiến đấu hạng nặng T-15 Armata được thiết kế với một module chiến đấu mới. Vũ khí chính gồm 1 pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm với 500 viên đạn, trong đó có 160 đạn xuyên giáp và 340 đạn nổ phân mảnh. Pháo có tầm bắn khoảng 4.000 mét.

5 vu khi luc quan manh nhat khien My nga mu

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Nga có khả năng tấn công rất mạnh mẽ

Hai bên tháp pháo lắp 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet-EM có tầm bắn tối đa từ 8-10 km, 1 súng máy đồng trục 7,62 mm với cơ số 2.000 viên đạn.

Xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, có khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu trong nhiều dải quang phổ khác nhau ở chế độ chủ động và thụ động. Hệ thống điều khiển hỏa lực của T-15 có thể tham chiến đồng thời với 2 mục tiêu.

3. Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator

Cũng như quân đội Mỹ với AH-64E, các nhà phát minh Nga đã quyết định thay vì tạo ra thiết kế máy bay trực thăng tấn công mới, họ sẽ nâng cấp mô hình đã có với những công nghệ hiện đại nhất, thích ứng với điều kiện chiến đấu mới.

Lực lượng mặt đất Nga sử dụng máy bay trực thăng Ka-52 “Alligator” - một phiên bản hiện đại hóa rất sâu của máy bay trực thăng Kamov Ka-50 Xô-viết và chế tạo thêm biến thể trực thăng hạm Ka-52K với sức mạnh không loại máy bay phương Tây nào địch được.

Ka-52 được vũ trang cực mạnh với 6 giá treo vũ khí hai bên hông, tổng tải trọng vũ khí lên đến 2.000 kg.

Đầu tiên, Alligator được trang bị 1 pháo tự động 2A42 30 mm gắn ở bên hông phải. Pháo có tầm bắn hiệu quả 1.500 m với các mục tiêu mặt đất, 2.500 m với các mục tiêu đường không.

Các giá phóng có thể trang bị hỗn hợp vũ khí bao gồm: 2 bệ phóng rocket không điều khiển B8V-20 80 mm và 6 tên lửa chống tăng bám chùm laser bán tự động Vikhr. Tên lửa Vikhr tầm bắn 12 km, được trang bị đầu đạn kép có thể xuyên giáp đồng chất (sau giáp phản ứng nổ) dày 900 mm.

Quân đội Nga dự kiến mua 140 chiếc "Alligator" để biên chế cho lực lượng lục quân. Cùng với những trực thăng tấn công mạnh mẽ dòng Mi-28N và trực thăng vũ trang thuộc dòng Mi-24, Mi-35 và Mi-17, lực lượng chiến đấu mặt đất Nga có hệ thống yểm trợ hỏa lực rất mạnh.

4. Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M

Trong danh sách "vũ khí của tương lai" hiện diện hệ thống tên lửa đạn đạo chiến dịch-chiến thuật 9K720 "Iskander-M". Sản phẩm mới là loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn (khoảng 500km), được phát triển ngay từ đầu những năm Chiến tranh Lạnh và sau này được quân đội Nga nâng cấp.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật-chiến dịch Iskander của Nga

Tên lửa đạn đạo chiến thuật-chiến dịch Iskander của Nga

"Iskander-M" nổi bật về độ chính xác vô tiền khoáng hậu, tầm xa hoạt động và sức công phá.

Chỉ cần dẫn đường và điều khiển bằng quán tính nó đã có khả năng chính xác rất cao, sai số mục tiêu ở khoảng cách 280km là 30m, còn khi sử dụng điều khiển kết hợp cả ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và quán tính, sai số mục tiêu trên lí thuyết tối đa chỉ tới 1-2m!

Chỉ cần 2 quả Iskander là có thể diệt gọn một sở chỉ huy địch, một cụm boongke kiên cố hay một sân bay cấp 1, khiến quân địch tê liệt khả năng chỉ huy, phòng thủ và tấn công.

Không những thế, hệ thống phóng Iskander còn có khả năng phóng cả những tên lửa hành trình tấn công mặt đất như R-500 (P-500).

Trong vụ thử nghiệm ngày 29/05/2007, lục quân Nga đã phóng thử thành công tên lửa hành trình R-500 trên hệ thống phóng của “Iskander”-M với kết quả ngoài sức tưởng tượng, rất nhiều chuyên gia quân sự đã chứng thực, sai số mục tiêu chưa tới 1m.

Súng bắn tỉa hạng nặng siêu chính xác mới VSV-338 của Hãng Kalashnikov

Súng bắn tỉa hạng nặng siêu chính xác mới VSV-338 của Hãng Kalashnikov

5. Súng trường bắn tỉa Kalashnikov

Chốt hạ danh sách là súng trường bắn tỉa Kalashnikov, sẽ thay thế cho súng trường Dragunov vốn phục vụ cho quân đội Liên Xô và sau đó là quân đội Nga. Tại Diễn đàn “Quân sự-2016” (Army-2016) Hãng Kalashnikov đã đưa ra trưng bày hai súng trường bắn tỉa mới nhất

Tại Army-2016 được tổ chức tại Kubinka từ 6-11 tháng 9, Tập đoàn sản xuất súng nổi tiếng của Nga là Kalashnikov đã giới thiệu các nguyên mẫu súng trường bắn tỉa mới, cùng hệ thống súng máy điều khiển từ xa như SVK và VSV-338, súng máy dòng AK-100 được hiện đại hóa với tổ hợp "Obves", nguyên mẫu súng Lebedev đạn 9x19 phiên bản mới…

Với giá thành rẻ, độ tin cậy, chắc chắn, thích hợp với mọi chiến trường lại dễ bảo dưỡng, sử dụng, các dòng súng trường cá nhân và súng bắn tỉa của hãng Kalashnikov hiện vẫn đang thống trị thị trường thế giới, ngay cả ở các thị trường phương Tây như ở Mỹ.

Theo Datviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới