50 thanh niên giúp người dân vùng lũ quét sửa lại đường ống dẫn nước về bản

(Baonghean.vn) - Với tinh thần xung kích, chỉ sau 1 ngày, gần 50 đoàn viên thanh niên đã giúp người dân các bản trên địa bàn xã Yên Tĩnh (Tương Dương) hoàn thành việc đấu nối đường ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt.
Ảnh: Đình Tuân
ĐVTN tình nguyện giúp người dân sửa lại hệ thống đường ống dẫn nước. Ảnh: Đình Tuân

Theo đó, để hoàn thành được khối lượng công việc khá lớn, gần 50 ĐVTN đã băng rừng, lội suối cả ngày trời tìm ra chỗ hư hỏng để đấu nối, nạo vét lại đường ống. Theo anh Lê Hồng Thái - Bí thư Huyện đoàn Tương Dương: Đây là phần việc tiếp theo sau khi giúp người dân, các trường học dọn dẹp bùn đất, dựng lại nhà cửa, với mong muốn giúp việc dạy và học, cũng như cuộc sống người dân sớm ổn định.

Ảnh: Đình Tuân
Sau 1 ngày làm việc hệ thống đường ống dẫn nước đã được hoàn thành. Ảnh: Đình Tuân

Trước đó, trận lũ quét xẩy ra trong đêm 17, rạng sáng 18/9 đã gây thiệt hại lớn cho xã Yên Tĩnh (Tương Dương). Khoảng 30 nhà dân ở các bản như Pa Tý, Cặp Chạng, Chà Lúm, Huồi Pai, 2 trường học trên địa bàn là Trường THCS Yên Tĩnh và Trường Tiểu học Pà Tý bị ngập từ 1m đến 1,5m; nhiều diện tích hoa màu, đồ đạc của người dân bị cuốn trôi, hệ thống nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng.

Tin mới