500 chiến sỹ, dân quân tự vệ giúp dân làm nhà văn hóa

(Baonghean.vn) - Gần 500 chiến sỹ, dân quân tự vệ 3 xã Môn Sơn, Yên Khê, Lục Dạ và đoàn viên thanh niên của Ban CHQS huyện Con Cuông phối hợp giúp nhân dân xã biên giới Môn Sơn cải tạo mặt bằng nhà văn hóa bản Xiềng.
Gần 500 cán bộ chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ và người dân tham gia san lấp mặt bằng nhà văn hóa cộng đồng bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông). Ảnh: Vi Nhẫn
Hàng trăm  chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ và người dân cùng tham gia xây dựng  nhà văn hóa cộng đồng bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông). Ảnh: Vi Nhẫn
Nhà văn hóa cộng đồng bản Xiềng là một trong những điểm du lịch cộng đồng của xã. Mặc dù vậy, mặt bằng nhà văn hóa gồ ghề;  trong đợt ra quân lần này, Ban chỉ huy Quân sự huyện  Con Cuông  huy động gần 500 người gồm cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ cùng phối hợp với các đoàn thể địa phương và nhân dân trong bản cải tạo, nâng cấp diện tích mặt bằng nhà văn hóa cộng đồng này.

Sau một ngày khẩn trương thi công, quân và dân đã đào đắp, san lấp mặt bằng 300m3 đất đá. Đây cũng là bản phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Chỉ trong 1 ngày quân và dân đã đào đắp, san lấp 300m3 đất đá. Ảnh: Bá Hậu
Chỉ trong 1 ngày quân và dân đã đào đắp, san lấp 300m3 đất đá. Ảnh: Bá Hậu

Dịp này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho bà mẹ Việt Nam anh hùng  và 2  gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; góp phần thắt chặt thêm tình quân dân, giúp địa phương sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin mới