5.000 người tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, UBND huyện Con Cuông tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Con Cuông lần thứ 31, năm 2023”.

Tham gia ngày hội có khoảng 5.000 người, là các vận động viên, diễn viên quần chúng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện và nhân dân cùng tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Thu Trang

Lãnh đạo huyện và nhân dân cùng tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Thu Trang

Sau 3 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19, năm nay Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Con Cuông được tổ chức trong 3 ngày, với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú như: Tổ chức chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; thi văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc, xây dựng nông thôn mới; trình diễn trang phục dân tộc trên địa bàn huyện; thi đấu các môn thể thao gồm: Bóng chuyền (nam, nữ), Ném còn, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Kéo co, Đi cà kheo, Cầu lông, Bóng bàn tổ chức Hội trại với sự tham gia của 20 đơn vị.

Màn đồng diễn võ thuật đẹp mắt tại ngày hội. Ảnh: Thu Trang

Màn đồng diễn võ thuật đẹp mắt tại ngày hội. Ảnh: Thu Trang

Thi đấu môn đi cà kheo. Ảnh: Thu Trang

Thi đấu môn đi cà kheo. Ảnh: Thu Trang

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Con Cuông lần thứ 31 năm 2023 tiếp tục khẳng định bước phát triển của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Con Cuông. Từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tin mới