51 hộ dân vẫn chưa di dời khỏi lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ

Với sự nỗ lực của nhà đầu tư cùng các cấp chính quyền, công tác di dân tái định cư công trình Thuỷ điện Bản Vẽ đã đạt 93,6% kế hoạch. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn 51 hộ, 264 khẩu (chủ yếu là ở bản Chà Coong- Hữu Dương cũ) chưa di dời ra khỏi lòng hồ.

Hiện nay bản có số hộ chưa chịu di dời đông nhất là Chà Coong (Hữu Dương cũ (nay là xã Hữu Khuông- Tương Dương). Theo qui định tổng số hộ phải di dời là 140 hộ nhưng hiện nay vẫn còn 28 hộ chưa chịu di dời ( bao gồm cả tái định cư Thanh Chương và di dân tự do) trong đó có một số hộ chưa chịu bốc thăm đến nơi di dời mà muốn di vén ở các xã trong huyện hoặc các huyện khác nên chưa đăng kí; một số hộ đã bốc thăm nhận lô thửa nhưng vin lí do đền bù chưa thoả đáng để ở lại, cũng có một số hộ chây ì không chịu đi.

Do bản cũ đã ngập nước số hộ này đã làm bè ở dưới sông hoặc di dời lên khu vực cao hơn để dựng nhà ở tạm, phát rẫy làm ăn. Anh Lương Văn Xuân- một trong những hộ dân Chà Coong có trong danh sách di dời về khu tái định cư Thanh Sơn ( Thanh Chương) nhưng chưa chịu đi nêu lí do: "ở quê mới đất sản xuất ít làm ăn khó khăn nên chúng tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian để phát nương làm rẫy..."

 Người dân Chà Coong vẫn phát rẫy làm ăn trên đất cũ.

 Người dân Chà Coong vẫn phát rẫy làm ăn trên đất cũ.

Cũng nằm trong diện di dời, gia đình gồm 5 khẩu của chị Vy Thị Lý vẫn chưa chịu dời về nơi ở mới, hàng ngày xuống sông bắt cá, trồng khoai, trồng sắn trên đất cũ. Chị Lý cho biết: "Bao giờ được đền bù thoả đáng dân chúng tôi sẽ đi...".

 Để đảm bảo tiến độ di dân khỏi khu vực lòng hồ, thời gian qua, đảng bộ, chính quyền huyện Tương Dương đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân di dời để xây dựng công trình Thuỷ điện Bản Vẽ đúng tiến độ. Bao gồm cả kí cam kết và xử phạt hành chính.

Theo ông Nguyễn Hồ Cảnh- Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thì: "Vấn đề quan trọng nhất và có tính quyết định là giải quyết dứt điểm việc chi trả và bồi thường đất đai, tài sản, hoa màu... bị thu hồi cho nhân dân, giải quyết thấu tình, đạt lý các kiến nghị, đề xuất chính đáng của bà con".

Quan điểm của huyện Tương Dương là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và tạo mọi điều kiện để nhân dân tự nguyện di dời, trước hết là đi theo qui hoạch hoặc đi tự do (toàn huyện có khoảng gần 300 hộ đi theo diện này) nhưng với điều kiện nơi ở mới phải có đất đai sản xuất đảm bảo cuộc sống.

Hiện tại, chính quyền huyện Tương Dương cũng đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, BQL Dự án Thủy điện 2 sớm thực hiện việc chi trả bồi thường đất bị thu hồi do xây dựng công trình Thủy điện Bản Vẽ cho nhân dân. Đồng thời hỗ trợ thêm kinh phí để huyện thực hiện nhiệm vụ đưa dân ra khỏi vùng lòng hồ đảm bảo an toàn, ổn định trật tự an ninh trên địa bàn.

Khánh Ly- Thanh Phúc

Tin mới