520 “chiến sỹ nhí” hào hứng xuất quân Học kỳ quân đội 2018

(Baonghean.vn) - Tiếp nối thành công của Học kỳ quân đội trong thời gian qua, sáng 10/6, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trường Quân sự Quân khu IV tổ chức Lễ xuất quân chương trình "Học kỳ quân đội 2018" cho 520 học viên.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu IV, cùng các học viên dâng hoa, báo công lên Bác trước khi xuất quân. Ảnh: Mỹ Nga
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu IV, cùng các học viên dâng hoa, báo công lên Bác trước khi xuất quân. Ảnh: Mỹ Nga
Lớp Học kỳ quân đội nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội; tạo môi trường giáo dục rèn luyện nhân cách toàn diện, cũng như tinh thần kỷ luật, tự lập, kiên định để vượt qua khó khăn, thử thách, giúp thanh, thiếu niên bản lĩnh, tự tin hơn trong cuộc sống. 
“Học kỳ quân đội năm 2018” kéo dài từ ngày 10/6 - 19/6/2018 tại Trường Quân sự Quân khu 4 với các học viên đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Các chiến sỹ nhí được chia làm 36 tiểu đội, thuộc 7 đại đội. Ảnh: Mỹ Nga
Các chiến sỹ nhí được chia làm 36 tiểu đội, thuộc 7 đại đội, tham gia học tập và huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 4. Ảnh: Mỹ Nga
Thông qua chương trình, các "chiến sỹ nhí" sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, về khoa học quân sự, những bài huấn luyện vận động, vượt chướng ngại vật, hành quân dã ngoại…
Học viên Mạc Lương Hà Anh (đến từ huyện Tương Dương) thay mặt các học viên đọc lời tuyên thệ trước lúc xuất quân: 
Chiến sỹ nhí háo hức lên đường xuất quân. Ảnh: Mỹ Nga
Chiến sỹ nhí háo hức lên đường xuất quân. Ảnh: Mỹ Nga
Đây là chương trình được nhiều phụ huynh rất tin tưởng. Ảnh: Mỹ Nga
 Đây là chương trình được nhiều phụ huynh hài lòng và tin tưởng, bởi sau khóa học con em họ đã tiến bộ rất nhiều, cả về nhận thức lẫn hành động trong học tập và cuộc sống. Ảnh: Mỹ Nga
Điểm nổi bật của lớp học này là tập trung hướng đến rèn luyện cho học viên tính tự lập, vượt qua sự sợ hãi và nhiều thử thách của chính mình để trở thành người có ý chí mạnh mẽ hơn.
Theo đó, các học viên sẽ được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tinh thần xung kích tình nguyện; Rèn luyện tính tự lập của học viên thông qua các nội dung như sắp xếp nội vụ, tự giặt quần áo, tăng gia sản xuất và những kiến thức cần thiết để tự chăm sóc bản thân và đồng đội qua bài kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm, chăm sóc người bệnh; Xây dựng tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc trong tập thể, cách thích nghi và sinh tồn trong xã hội hiện đại...
Các phụ huynh dặn dò, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sỹ nhí. Ảnh: Mỹ Nga
Các phụ huynh dặn dò, tiếp thêm sức mạnh cho các "chiến sỹ nhí". Ảnh: Mỹ Nga
Là năm thứ 8 được tổ chức tại Nghệ An, chương trình học kỳ quân đội đã khẳng định được tính đúng đắn, mới mẻ, tạo được niềm tin của các bậc phụ huynh và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. 
"Học kỳ quân đội 2018" sẽ là một sân chơi thiết thực, bổ ích, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các em trong hè này. Ảnh: Mỹ Nga
"Học kỳ quân đội 2018" sẽ là một sân chơi thiết thực, bổ ích, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các em trong hè này. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới