6 căn nhà bốc cháy lúc nửa đêm

Khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ căn nhà số 43 đường Nguyễn Duy (phường 9, quận 8, TPHCM) bị bốc cháy rồi lan rộng, khiến 5 căn nhà bên cạnh vạ lây.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 30/12, căn nhà tại địa chỉ trên bị cháy từ phía sau. Đám cháy sau đó lan rộng sang các nhà bên cạnh. Phát hiện cháy lớn, người trong gia đình bỏ chạy, hô hoán. Một số người huy động bình chữa cháy để khống chế lửa hỗ trợ các gia đình di chuyển tài sản có giá trị ra ngoài.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ Hgiúp ích cho việc tìm kiếm.
Hiện trường vụ cháy.

Do khu vực bị cháy tập trung nhiều ngôi nhà tạm bợ nằm dọc ven bờ kênh Đôi, nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều canô chữa cháy tiếp cận từ hướng kênh để phun nước dập lửa.

Ít phút sau, 5 đơn vị chữa cháy khác của quận 1, 6, 7, 8, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy với 23 xe chuyên dụng và 130 cán bộ chiến sĩ cũng có mặt, nỗ lực khống chế đám cháy ở phía trên cạn.

Sau hơn 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đến 1 giờ sáng ngày 31/12, lực lượng chữa cháy vẫn duy trì một số xe cứu hỏa phun nước để làm mát hiện trường, tránh đám cháy bùng lên trở lại.

Theo một lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận 8, xác định đám cháy có nguy cơ đe dọa hàng loạt nhà dân tại khu vực này nên đã huy động nhiều lực lượng, đồng thời đề nghị các đơn vị bạn chi viện nên đã nhanh chóng dập tắt được vụ hỏa hoạn.

Trước mắt, lực lượng chức năng xác định có 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 4 căn còn lại bị cháy ở các mức độ khác nhau. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo LĐO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới