6 khu vực cần tránh để tắm biển Cửa Lò an toàn

(Baonghean.vn) - Các vũng biển sâu nguy hiểm ở Cửa Lò dịch chuyển theo năm, theo mùa. Dưới đây là bản đồ khoanh vùng cho hè 2017.

1. Quảng trường Bình Minh

Những vũng biển nguy hiểm nhất và mang tính ổn định nhất nằm ngay trước khu vực Quảng trường Bình Minh. Hình thành bởi sự bồi lắng dòng chảy, mỗi vũng sâu này có bán kính khoảng 50m, độ sâu vũng chênh với nền đáy khoảng 1m, đáy vũng thường có bùn nhão.

Khi thủy triều dâng, những vũng sâu này cách mép nước khoảng 250m nhưng khi thủy triều rút thì chỉ cách mép nước 50m.

2. Khu vực đảo Lan Châu

Khu vực này có nhiều mỏm đá ngầm, đặc biệt là phía Đông và Nam đảo. Sôn hàu bám sắc như dao. Khi thủy triều rút thường tạo nên những vòng xoáy mạnh hút cát ra ngoài hình thành những hố sâu. Nếu bơi ở đây lúc thuỷ triều xuống rất dễ gặp nạn.

3. Nhà khách Tỉnh uỷ - Khách sạn Thái Bình Dương

Vũng biển nằm ở khu vực này thường xuyên xê dịch dọc - ngang theo mùa, không ổn định. Vũng sâu chênh 1m so với nền đáy, chứa nhiều bùn loãng.

4. Khách sạn Tây Đô (Nam Quảng trường Bình Minh) 

Vũng biển nằm ngay phía trước Khách sạn Tây Đô cách mép nước khoảng 300m khi thuỷ triều dâng, có chiều dài 50m, độ sâu chênh 1m so với nền đáy.

5. Bãi tắm Hoà Hải (trước sân golf Cửa Lò)

Rãnh nước sâu nằm phía trước sân golf Cửa Lò, bãi tắm Hòa Hải dài khoảng 200m, chạy dọc bãi tắm. Độ sâu rãnh chênh với nền đáy khoảng 3m. Khi thủy triều rút, rãnh sâu này nằm cách bờ 100m.

6. Lạch Lộng và lạch Cái (Cửa Hội)

Khu vực này thủy triều chảy mạnh, nước từ lạch Lộng cuốn xô về Lạch Cái – Cửa Sông Lam, có khuyến cáo không nên tắm nếu chưa có rào chắn bảo vệ. 

Giám đốc Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai TX Cửa Lò khuyến cáo du khách không tắm ở những khu vực có phao, biển cảnh báo, khu vực cửa sông, cửa biển . Ảnh: Thành Cường
Giám đốc Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai TX Cửa Lò khuyến cáo du khách không tắm ở những khu vực có phao, biển cảnh báo, khu vực cửa sông, cửa biển . Ảnh: Thành Cường

Để du khách có một mùa du lịch biển Cửa Lò an toàn, ông Nguyễn Doãn Phụng – Giám đốc Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò khuyến cáo:

- Không tắm biển trước 5h sáng, sau 11h30 trưa đến 14h chiều và sau 18h45 hàng ngày

- Không tắm ở những khu vực có phao và biển cảnh báo “vũng sâu nguy hiểm”, khu vực cửa sông, cửa biển do nước chảy mạnh, nền đáy cát yếu hay sụt lún 

- Không bơi một mình và tắm quá lâu hoặc tắm biển sau khi uống rượu bia

- Người già, trẻ em và người có bệnh tim mạch, hen suyễn phải cẩn trọng khi tắm. Nếu tắm nên có người đi cùng giám sát

- Nên sử dụng phao cứu sinh khi tắm, kiểm tra phao an toàn mới được dùng

- Không tắm biển và nhảy sóng khi có giông tố, nếu đang tắm gặp phải sóng to, giông tố phải khẩn trương lên bờ

- Khi phát hiện người có nguy cơ đuối nước phải kịp thời trợ giúp hoặc thông báo cho những người xung quanh và nhân viên cứu hộ

- Tuân thủ cảnh báo và nhắc nhở của lực lượng cứu hộ

Thanh Sơn – Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới