6 năm rưỡi tù giam cho ông bố ngáo đá ném con từ mái nhà

(Baonghean.vn) - Đó là bản án dành cho ông bố ngáo đá, lôi, xách con đẻ di chuyển qua lại trên mái nhà, kề mũi kéo sắt vào cổ con trai rồi làm rơi con độ cao 3,95 mét khiến con bị thương nhẹ.

Tòa án nhân dân thành phố Vinh vừa đưa ra xét xử đối với đối tượng Lê Ngọc Hà (SN 1985) trú tại khối 11, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh về Tội gây rối trật tự công cộng và Hành hạ con.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Vinh, bị cáo có mâu thuẫn gia đình với vợ là chị Nguyễn Thị Phương Thảo và đã sử dụng ma túy đá. Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 21/11/2018, Hà bồng con đẻ là cháu Lê Ngọc Hải Đ. đến khu nhà trọ của gia đình bà Trần Thị Yến, số 12, ngõ 2, đường Nguyễn Thức Tự thuộc khối Tân Hòa, phường Vinh Tân rồi leo lên mái nhà tầng 3.

Bị cáo Lê Ngọc Hà tại phiên tòa. Ảnh: Hải Yến
Bị cáo Lê Ngọc Hà tại phiên tòa. Ảnh: Hải Yến

Hà lôi, xách cháu Đăng di chuyển qua lại, đưa lên rồi hạ xuống và kề mũi kéo sắt vào cổ cháu Đăng dọa đâm, đồng thời chuyền cháu Đăng từ tay này sang tay khác rồi làm rơi cháu Đăng xuống mái tôn phía dưới có độ cao 3,95 mét khiến cháu Đăng bị thương nhẹ, hoảng loạn và quấy khóc.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, bị cáo đã liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội, xâm hại trực tiếp đến trật tự an toàn công cộng, cũng như đã gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ, áp dụng các điều khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa án thành phố Vinh tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hà 6 năm 6 tháng tù giam. 

Tin mới