6 người trong một gia đình bị truy sát, 4 người đã tử vong

Đông cầm dao truy sát cả gia đình người em, 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó 2 người cũng không qua khỏi.

Chiều 1/9, theo một nguồn tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội, 2 nạn nhân trọng thương trong vụ án đã tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người tử vong trong vụ án là 4.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) cùng con gái Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Hiện con dâu Đỗ Thị Nhung (SN 1995) đang cấp cứu tại bệnh viện.
6 người trong một gia đình bị truy sát, 4 người đã tử vong ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào sáng 1/9, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm một vật nghi giống dao liên tiếp chém vào từng người đã gục ngã, trong số đó một số nạn nhân bị gục tại chỗ nhưng khi chống cự tiếp tục thì bị đối tượng truy sát đến cùng.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình về đất đai, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở xã Hồng Hà) đã dùng dao chém 6 người trong gia đình, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại tử vong tại bệnh viện.

Theo xác minh ban đầu, Đông đã có gia đình cùng ở địa phương và chưa có tiền án, tiền sự.

6 người trong một gia đình bị truy sát, 4 người đã tử vong ảnh 2
Đối tượng Đông sau khi truy sát gia đình mình.
Ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, hiện tại chưa thể xác định đối tượng có ngáo đá hay không, nhưng trong vụ việc có sự mâu thuẫn anh em trong gia đình về đất đai.

Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt, đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đông.

Tin mới