6 sự kiện nổi bật trong tuần ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Trong tuần, trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng.

1. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về làm việc tại Nghệ An

Ngày 14/8, các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính Trị, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội; Phan Đình Trạc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương về làm việc tại Nghệ An. Trong chương trình công tác, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khu di tích lịch sử và tham dự chương trình Bản hùng ca Truông Bồn vào tối 14/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.

Chiều 14/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các ban, bộ, ngành có chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An.

2. Các đại biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, các đại biểu Quốc Hội Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Thị Thu Trang - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã đi tiếp xúc cử tri tại các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Các đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri Quỳnh Lưu.
Các đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri Quỳnh Lưu.
Hai đại biểu gặp gỡ các cử tri bên lề cuộc tiếp xúc.
Hai đại biểu gặp gỡ các cử tri bên lề cuộc tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo một số nội dung kỳ họp Quốc hội, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các cử tri, giải đáp một số thắc mắc và tổng hợp ý kiến trình Quốc Hội xem xét, giải quyết.

3. Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tưSở Tài Chính

Sáng 11/8, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về một số nhiệm vụ, cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các Ban của Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công chức Sở KH&ĐT trong thời gian qua, đồng thời đề nghị sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, địa phương để vừa tham mưu cho tỉnh vừa thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cân đối nguồn lực cho tái cơ cấu, tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, ngành KH&ĐT phải làm tốt vai trò là "kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế".

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Lê Xuân Đại và đại diện các Sở, Ban, ngành làm việc với Sở Tài Chính. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Tài chính là lĩnh vực quan trọng đối với Nghệ An đang trong quá trình phát triển hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Tài chính trước mỗi chủ trương, quyết định phân bổ nguồn vốn phải có tiếng nói tầm bao quát để việc chi tiêu ngân sách phải thực sự hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, tràn lan. Khẳng định việc ổn định an sinh xã hội là yêu cầu quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị vấn đề này cần được Sở quan tâm cân đối. Bày tỏ quan điểm về xây dựng đội ngũ, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Sở Tài chính có kế hoạch xây dựng được đội ngũ chuyên gia để làm chuyên môn chất lượng cao, góp phần giúp tỉnh hoạch định các chính sách về tài chính.

4. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn

Ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Cát huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trao đổi với các cử tri
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trao đổi với các cử tri

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; đồng thời lắng nghe, giải trình ý kiến các cử tri của huyện. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng hứa trước các cử tri, tỉnh sẽ tiếp tục có những cơ chế chính sách cho nông nghiệp và nông thôn ngày càng được đầu tư nhiều hơn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với trách nhiệm của mình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành làm hết sức mình để đáp ứng được các nguyện vọng của cử tri.

5. Đại hội V Liên minh hợp tác xã Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 11/8, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có các đồng chí: Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; và các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX một số tỉnh; đại diện đoàn đại biểu quốc hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho 550 đơn vị thành viên là HTX, doanh nghiệp thuộc Liên minh HTX tỉnh Nghệ An.

 anh 21
Các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bên cạnh các nội dung chính, Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; và 11 đồng chí thường vụ, 4 đồng chí thường trực Liên minh HTX tỉnh. Ông Lê Phúc Ân tiếp tục được bầu giữ chức  Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, và 3 đồng chí phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

6. Xuất hiện bệnh nhi mắc viêm não mô cầu đầu tiên ở Nghệ An

Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết đang điều trị tích cực cho bệnh nhi Hồ Hữu Trung Kiên (6 tuổi), trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An mắc viêm màng não do não mô cầu thể tối cấp. 

Đây là ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An suốt 2 năm qua.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, đây là ca viêm não mô cầu đầu tiên của Nghệ An trong năm nay. Bệnh viện đã thông báo cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An để các đơn vị khoanh vùng, giám sát người tiếp xúc gần với bệnh nhân, dùng thuốc dự phòng bệnh.

Não mô cầu là bệnh nguy hiểm, chỉ sau vài tiếng đồng hồ nhiễm bệnh đã có thể gây sốc nhiễm khuẩn. Bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn gồm có 4 nhóm chính là A, B, C và D. Viêm não mô cầu nhóm A và B thường hay gặp nhất. Nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có thể nhiễm vi khuẩn não mô cầu, nhóm nguy cơ mắc bệnh cao nhất là lứa tuổi trẻ.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đang tiến triển tích cực.
Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đang tiến triển tích cực.

Khi nhiễm vi khuẩn não mô cầu, thời gian ủ bệnh 2-10 ngày, thường 3-4 ngày. Bệnh nhân có các biểu hiện sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, gáy cứng (trẻ nhỏ có thóp phồng), lơ mơ, nhạy cảm với ánh sáng, có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn... Biểu hiện này tương tự viêm não, màng não do virus thông thường khác.

Trong 5 năm qua cả nước có 610 trường hợp viêm não mô cầu, trong đó 25 ca tử vong. Năm 2015 cả nước có 102 ca bệnh, 4 người tử vong. Số ca bệnh không nhiều, nhưng viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng, đặc biệt lây lan qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. Bệnh nhân thậm chí có tử vong ngay trong vòng 24 giờ khởi bệnh.

N.Khoa (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới