60 nghìn cử tri vùng biển Diễn Châu đi bầu cử

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, gần 60 nghìn cử tri của các xã vùng biển Diễn Châu đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong số 9 xã vùng biển, xã Diễn Bích và Diễn Ngọc có tới 650 tàu thuyền với 5.000 cử tri là ngư dân thường xuyên bám biển. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các tất cả ngư dân đã lên bờ và có mặt tại điểm bỏ phiếu, để thực hiện quyền công dân trong ngày hội lớn dân tộc; qua đó lựa chọn ra đại biểu xứng đáng nhất tham gia vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngư dân đã cập bến kịp thời để đến điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân
Tàu thuyền của ngư dân vùng biển đã cập bến đúng  kịp thời để đến điểm bầu cử
Bà con vùng biển thực hiện quyền công dân
Bà con vùng biển thực hiện quyền công dân

Theo ghi nhận, đến 10 sáng, sau khai mạc, tại 68 điểm bầu cử 9 xã biển, đã có hơn 50% cử tri đi bầu. Dự kiến đến 15 giờ chiều cùng ngày vùng biển Diễn Châu sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, niêm yết báo cáo về Ủy ban bầu cử huyện.

Mai Giang - Lê Đồng

(Đài TT-TH Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới