60 nhà ngoại giao bị trục xuất khăn gói rời Đại sứ quán Mỹ tại Moskva

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường đưa tin, nhóm đầu tiên gồm 60 nhà ngoại giao Mỹ, những người bị trục xuất khỏi Nga do căng thẳng liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal, đã rời Đại sứ quán Mỹ tại Moskva sáng sớm cùng ngày.
a
Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: Reuters
Hàng chục quan chức ngoại giao Mỹ và thân nhân của họ đã rời khu vực đại sứ quán trên ba xe buýt và một xe buýt cỡ nhỏ hướng về phía sân bay vào lúc 6h30 sáng giờ địa phương, sau khi Moskva đặt ra thời hạn buộc các quan chức ngoại giao rời khỏi đất nước này là ngày 5/4.  

Có hàng dài phương tiện đi ra vào khu vực đại sứ quán trước khi khởi hành, nhiều xe chở theo đồ đạc và thú nuôi của các nhà ngoại giao bị trục xuất.

Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái Yulia, 33 tuổi, được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3 vừa qua.

Giới chức Anh cáo buộc Nga liên quan đến vụ tấn công và sử dụng chất độc thần kinh Novichok được sản xuất từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, Moscow cho tới thời điểm hiện tại vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và đề nghị London cung cấp bằng chứng, trong đó có cả mẫu chất độc khả nghi.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây hiện rơi xuống mức thấp kỷ lục. Hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã được lệnh rời khỏi Mỹ, các nước thành viên EU, NATO và nhiều nước khác.

Cuối tháng 3 vừa qua, Moskva quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, cũng như đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St Petersburg./.

Tin mới