60 thí sinh tranh tài 'báo cáo viên giỏi' huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi, 60 thí sinh là báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Nghi Lộc tranh tài để lựa chọn 12 thí sinh xuất sắc vào vòng thi chung khảo.

Sáng 5/8, Huyện ủy Nghi Lộc khai mạc vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 theo Kế hoạch số 88-KH/BTGTU ngày 27/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019.

Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình. Ảnh: Phan Đại Nghĩa
Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình. Ảnh: Phan Đại Nghĩa

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra tại 3 cụm thi với 60 thí sinh là báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các báo cáo viên sẽ trải qua 2 phần thi: soạn giáo án (hệ số 2) và trình bày bài giảng (hệ số 3). 12 thí sinh xuất sắc tại vòng sơ khảo sẽ được chọn tham gia vòng thi chung khảo tại huyện vào ngày 28/8.

Tham gia hội thi chung khảo, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi: đề cương tuyên truyền miệng, thuyết trình và chọn một phần nội dung trong đề cương tuyên truyền miệng để báo cáo trực tiếp tại hội thi với thời gian không quá 25 phút. Cuối cùng, Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi trực tiếp về các vấn đề liên quan đến nội dung dự thi và thí sinh trả lời trong 5 phút.

Các phần thi sẽ tập trung vào các nội dung như: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020... 

Đây là cách làm hiệu quả, nhằm từng bước cụ thể hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tin mới