60 y, bác sĩ tình nguyện Nghệ An lên đường tăng viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 31 nữ. Họ là những người đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.
Các y, bác sĩ Nghệ An lên đường ra Sân bay Vinh để vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Các y, bác sĩ Nghệ An lên đường ra Sân bay Vinh để vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Trưa 12/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Nghệ An tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới tham dự buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị y tế trong tỉnh.

 
Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An gặp gỡ, động viên các y, bác sĩ trước giờ lên đường. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế Nghệ An gặp gỡ, động viên các y, bác sĩ trước giờ lên đường. Ảnh: Thành Cường
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh chính là tâm điểm trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này. Tại đây, mỗi ngày liên tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc. Phòng, chống Covid-19, lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh đã và đang gồng mình, nỗ lực chống dịch, bất kể ngày đêm và thành phố Hồ Chí Minh đang rất cần sự chi viện nhân lực chống dịch trong toàn quốc.
Phát biểu tại buổi lễ xuất quân tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, đồng chí Bùi Đình Long biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của 60 y, bác sĩ. Ảnh: Thành Cường
Phát biểu tại buổi lễ xuất quân tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, đồng chí Bùi Đình Long biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của 60 y, bác sĩ. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã cử đoàn công tác y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19… Đoàn công tác có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 31 nữ. Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Sản Nhi Nghệ An, Nội tiết, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Chấn thương chỉnh hình; BV Đa khoa khu vực Tây Bắc, BV Đa khoa TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương và Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà của UBND tỉnh, Sở Y tế cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà của UBND tỉnh, Sở Y tế cho đoàn công tác. Ảnh: Thành Cường
Đây là lần thứ 3, Nghệ An cử đoàn công tác y, bác sĩ tăng viện cho các địa phương có dịch Covid-19. Hai lần trước là tăng viện cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hà Tĩnh… Theo sự phân công của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, 60 y, bác sĩ của Nghệ An lần này sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Trưng Vương.
Chào tạm biệt, hẹn ngày trở lại khi chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Chào tạm biệt, hẹn ngày trở lại khi chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Tại lễ xuất quân, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần tự nguyện, xung phong vì sức khỏe cộng đồng của 60 y, bác sĩ vào thành phố mang tên Bác thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19; mong đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
60 y, bác sĩ Nghệ An sẽ được điều động về nhận nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
60 y, bác sĩ Nghệ An sẽ được điều động về nhận nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long đề nghị: Các y, bác sĩ Nghệ An khắc phục mọi khó khăn của bản thân, phát huy tốt kiến thức, kỹ năng chuyên môn; chấp hành tốt sự phân công, giao nhiệm vụ của lãnh đạo nơi công tác; tích cực học hỏi kỹ thuật mới, phong cách phục vụ trong khám, điều trị; làm tốt công tác phòng dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, để dịch lây lan sang cán bộ y tế.
Những y, bác sĩ từ quê hương Bác Hồ vào thành phố mang tên Bác mang theo ý chí, quyết tâm, niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Những y, bác sĩ từ quê hương Bác Hồ vào thành phố mang tên Bác mang theo ý chí, quyết tâm, niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Các đơn vị y tế có cán bộ y, bác sĩ tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch cần thực hiện tốt chế độ, chính sách; thường xuyên thăm hỏi, động viện cán bộ, y, bác sĩ mình. Về phía tỉnh Nghệ An, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin mới