600 người dân tham gia đối thoại về di cư an toàn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, tại Quỳnh Lưu, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình đối thoại về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép cho gần 600 người dân ở địa bàn 2 xã Quỳnh Văn và Quỳnh Nghĩa.
Tham gia đối thoại, người dân được các cơ quan chức năng trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề  XKLĐ. Đặc biệt cung cấp cho bà con nhân dân những quy định về xuất nhập cảnh, chính sách vay vốn, thông tin XKLĐ an toàn, đúng pháp luật; những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với những người di cư trái phép sang Úc; các thủ tục để vay và điều kiện xóa nợ khoản vay hỗ trợ lao động đi nước ngoài; các thủ tục pháp lý khi kết hôn với người nước ngoài; chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán sang nước ngoài; những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi XKLĐ…
cá quỳnh luu
Thời gian gần đây việc di dịch cư tự do đang xảy ra nhiều trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu
Chương trình đối thoại giúp người dân hiểu rõ những rủi ro, bất trắc khi tham gia XKLĐ bất hợp pháp để từ đó có lựa chọn đúng./.

Tin mới