66 cặp đôi cưới theo phong cách 2.000 năm trước

66 cặp cô dâu chú rể Trung Quốc cùng nhau thực hiện các nghi thức truyền thống thời Hán như rửa tay, uống rượu, cắt tóc...

 

Cuối tuần qua, 66 đôi bạn trẻ đã tham gia vào đám cưới tập thể theo nghi thức thời Hán ở Hà Bắc, Trung Quốc. Cô dâu, chú rể đều mặc hanfu đỏ, chiếc váy truyền thống cách đây hơn 2.000 năm.

 

Đây là đám cưới tập thể đầu tiên theo nghi thức nhà Hán được tổ chức tại Hà Bắc. 

 

Không gian tiệc cưới được bày trí rất công phu, giống kiểu cung đình thời xưa.

 

Trong buổi kết hôn đặc biệt này, các đôi tân lang tân nương phải thực hiện một số thủ tục như rửa tay, uống rượu, ăn thịt, cắt tóc... Họ cũng sẽ tham gia vào các nghi thức cầu may, ban phước lành...

 

Các nghi thức trong buổi lễ được tiến hành rất trang trọng, kéo dài khoảng 20 phút.

 
Những đám cưới với quy mô lớn thế này khá phổ biến ở Trung Quốc, có thể thu hút hàng trăm đôi vợ chồng. Trong đó, kết hôn theo phong cách xưa truyền thống đang dần được nhiều bạn trẻ yêu thích. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới