7 con bạc đánh liêng giữa trưa trong xưởng đá ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đang say sưa sát phạt nhau thâu trưa trong một xưởng gia công đá xẻ, 7 con bạc đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 5/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Như Trung (SN 1979), Nguyễn Minh Thọ (SN 1983), Nguyễn Huy Lợi (SN 1967), Nguyễn Thanh Bằng (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Trường; Võ Văn Dần (SN 1986), Đinh Trung Hiếu (SN 1986) cùng trú xã Nghi Long  và  Võ Văn Lập (SN 1980) trú tại xã Nghi Xá về tội "Đánh bạc".

7 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn
7 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

7 đối tượng trên lao động tự do, thu nhập không ổn định nhưng lại thích đánh bạc.

Trưa 30/8, các đối tượng này rủ nhau vào một xưởng gia công đá xẻ, thuộc xóm 1, xã Nghi Trường để sát phạt nhau bằng hình thức đánh liêng. Hoạt động phi pháp này của nhóm đối tượng đã bị quần chúng nhân dân phát hiện. 

Vào lúc 12h20 phút cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Trường ập vào bắt quả tang 7 đối tượng trên đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tang vật thu giữ gồm 21,7 triệu đồng và 2 bộ bài tú lơ khơ được các đối tượng sử dụng đánh bạc.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin mới